Các trung tâm ngoại ngữ tiếp cận khu vực vùng ven TP.HCM

Thời gian gần đây, có thể thấy trên những tuyến đường lớn ở các huyện ngoại thành hay quận vùng ven ở TP.HCM xuất hiện nhiều trung tâm ngoại ngữ mới mở, đặc biệt là ở gần các trường học.

Hiện nhu cầu học tập ngoại ngữ, tin họ của các học sinh TP.HCM rất cao. Tính đến giữa 2018, thống kê cho thấy có 694 trung tâm ngoại ngữ, tin học và 395 chi nhánh hoạt động về giáo dục. Trong số này, gần 90% các trung tâm dạy ngoại ngữ, đa phần là tiếng Anh với sự tham gia giảng dạy của 4.500 giáo viên. Đa phần trong số đó là các trung tâm ở nội thành và có thể nói là số lượng các trung tâm ở nội thành đã ở mức bão hòa, khó có thể phát triển thêm.

Trong khi đó, các huyện ngoại thành ngày càng phát triển về dân số và tăng trưởng kinh tế nhưng số lượng trung tâm chất lượng ngoại ngữ thì chưa theo kịp. Có thể nói đây là thị trường giáo dục giàu tiềm năng và bắt đầu được các trung tâm lớn để ý phát triển. Thời gian gần đây, có thể thấy trên những tuyến đường lớn ở các huyện ngoại thành hay quận vùng ven ở TP.HCM xuất hiện nhiều trung tâm ngoại ngữ mới mở, đặc biệt là ở gần các trường học.

Nhiều phụ huynh cho biết việc xuất hiện các trung tâm ngoại ngữ ở ngoại thành rất thiết thực, đáp ứng nhu cầu học tập cho con em họ. Trước đây, muốn đưa con đi học tiếng Anh thì họ phải chở con đi học ở các quận trung tâm, nội thành. Điều này khiến việc đưa đón rất tốn thời gian, gây mệt mỏi cho cả phụ huynh lẫn học sinh, nhất là với những người đưa con đi học ngay sau giờ tan học. Còn khi có trung tâm gần nhà thì việc học ngoại ngữ của các em đơn giản hơn rất nhiều.

Chỉ có một điều khiến các phụ huynh e ngại là chất lượng giáo viên ở các trung tâm vùng ven. Nhiều người cho rằng vì trung tâm ở vùng ven nên khó thu hút được giáo viên chất lượng, cơ sở vật chất không thể bằng được các trung tâm danh tiếng ở nội thành. Chính vì vậy, nhiều người vẫn chấp nhận bỏ qua trung tâm gần nhà để đưa con vào nội thành học tiếng Anh. Đã đến lúc các trung tâm ngoại ngữ khi phát triển ở vùng ven cần đẩy mạnh việc phát triển chất lượng để đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân ngoại thành. Đó cũng là cách để giảm tải cho giao thông vốn có mật độ quá đông đúc trong nội thành.

Sáng 29.7, Tập đoàn Việt Mỹ tổ chức khánh thành Trung tâm ngoại ngữ phát triển Việt Mỹ tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Đây là tâm huyết của lãnh đạo Tập đoàn và tâm tư nguyện vọng của chính quyền địa phương mong muốn có một trung tâm đạt chuẩn toàn diện về mọi
phương diện để đáp ứng nhu cầu học ngoại ngữ của con em. Trung tâm ngoại ngữ phát triển Việt Mỹ được Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cấp phép theo Quyết định số 1250/QĐ-GDĐT-TC. Trung tâm được đầu tư hơn 2 triệu USD để xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, với đội ngũ giáo viên chuẩn về chất lượng.

PV

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/giao-duc-c-69/cac-trung-tam-ngoai-ngu-tiep-can-khu-vuc-vung-ven-tphcm-93570.html