Các trụ cột của Barcelona đều muốn mua kẻ chống đối Mourinho

Trong bối cảnh đội bóng đang cần tăng cường cho tuyến giữa, các trụ cột của Barcelona đều mong muốn CLB mua về cầu thủ đang được coi là kẻ chống đối Mourinho ở Man United.

Pogba sẽ chia tay Man United?

Cầu thủ này không ai khác chính là Paul Pogba. Thời gian vừa qua, mối quan hệ "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" giữa Pogba và HLV Mourinho ở Man United làm tốn khá nhiều giấy mực của báo chí. Cả hai được cho là chẳng còn muốn nhìn mặt nhau. Pogba thì công khai chỉ trích chiến thuật của Man United, trong khi Mourinho sau đó quyết định không bao giờ cho tiền vệ này được đeo băng đội trưởng nữa.

Đã có những tin đồn về việc Barcelona quan tâm đến Pogba. Điều này càng có cơ sở khi theo báo chí Tây Ban Nha, ngoài Samuel Umtiti và Ousmane Dembele là những đồng đội của Pogba ở đội tuyển Pháp, còn có các trụ cột của Barcelona muốn tiền vệ này đến với sân Nou Camp.

Cụ thể, đó là Lionel Messi và Gerard Pique - hai cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn trong phòng thay đồ của Barcelona. Họ đều tin rằng CLB sẽ được tăng thêm sức mạnh với sự hiện diện của Pogba.

Cũng theo truyền thông Tây Ban Nha, HLV Ernesto Valverde cũng muốn có Pogba, tuy nhiên phía các tuyển trạch viên của CLB lại bị chia rẽ, khi một số người cho rằng Pogba không hợp với chiến thuật tika-taka, đòi hỏi những tiền vệ chơi ít rủi ro hơn.

Thời gian gần đây, Pogba đã liên tiếp để mắc những sai sót ở tuyến giữa khiến đội nhà sau đó bị thủng lưới, mà ví dụ gần nhất là bàn thua trong trận Pháp - Đức ở Nations League giữa tuần.

Tuy nhiên, vẫn còn những nghi ngờ về việc thương vụ Pogba trở thành hiện thực, bởi báo cáo tài chính của Barcelona cho thấy doanh thu dự kiến của CLB mùa giải này là 960 triệu euro, trong khi lãi chỉ là 11 triệu euro.

Trong khi đó, Man United hy vọng sẽ gỡ gạc lại được khoản tiền 89 triệu bảng đã bỏ ra đưa Pogba về sân Old Trafford.

Đông Nguyễn

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/cac-tru-cot-cua-barcelona-deu-muon-mua-ke-chong-doi-mourinho-636728.ldo