Các trang web phổ biến nhất thế giới trong gần 30 năm qua

Trang web Visual Capitalist đã thống kê lại các trang web phổ biến nhất kể từ năm 1993 đến nay. Theo đó, Google là website được truy cập nhiều nhất trên thế giới trong hơn 10 năm qua.

Trong ba thập kỷ qua, Internet đã phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc. Năm 1993, có ít hơn 200 trang web có sẵn trên World Wide Web (WWW). Đến năm 2022, con số đó đã tăng lên 2 tỷ trang.

Theo dữ liệu của trang Visual Capitalist, từ năm 1993 cho tới tháng 1/2022, các website có lưu lượng truy cập nhiều nhất trên thế giới thực tế chỉ ghi nhận ba cái tên. Cụ thể là AOL (đứng đầu từ 1/1993 đến 6/2020), Yahoo (đứng đầu từ 7/2000 đến 5/2006 và từ năm 8/2008 đến 6/2010) và Google (đứng đầu từ 6/2006 – 7/2008 và từ 7/2010 – 1/2022).

Thuộc nhóm cổng thông tin mạng đời đầu, AOL thịnh hành vào thời đại những chiếc CD-ROM còn phổ biến. Vào thời kì đỉnh cao, AOL thống trị không gian mạng, chủ yếu nhờ vào các chiến dịch quảng bá có thể tiêu tốn tới hàng triệu hay thậm chí hàng tỷ USD. Đến tháng 6 năm 2000, cổng thông tin trực tuyến đã nhận được hơn 400 triệu lượt truy cập hàng tháng. Chỉ có khoảng 413 triệu người dùng Internet trên khắp thế giới vào thời điểm đó.

Tuy nhiên, đến đầu những năm 2000, khi băng thông rộng (broadband) dần thay thế truy cập quay số (dial-up), AOL đánh mất vị trí dẫn đầu và cuối cùng công ty được bán lại cho Verizon với mức giá 4,4 tỷ USD.

Sau khi AOL “hết thời”, Yahoo trở thành ông lớn Internet tiếp theo. Được thành lập vào năm 1994, Yahoo khởi đầu như một dịch vụ danh bạ web, giúp người dùng tra cứu địa chỉ website thuận tiện. Công ty phát triển với tốc độ chóng mặt. Đến đầu những năm 2000, Yahoo trở thành trang web được nhiều người truy cập nhất thế giới và có giá trị thị trường lên tới 125 tỷ USD. Đến tháng 4/2004, trang web này nhận được 5,6 tỷ lượt truy cập hàng tháng.

Tại thời điểm đó, Google mới chỉ là một startup công nghệ nhỏ bé. Đáng nói, Google từng là công cụ tìm kiếm mặc định của Yahoo vào đầu những năm 2000 cho đến khi Yahoo loại bỏ Google để sử dụng công cụ tìm kiếm của riêng mình vào năm 2004.

Trong vài năm tiếp theo, Google và Yahoo cạnh tranh khốc liệt. Cả hai thay phiên nhau đứng đầu danh sách các trang web phổ biến nhất. Cho đến giữa năm 2010, Yahoo bắt đầu tuột dốc sau cú chuyển mình không thành công. Kể từ đó, Google đã trở thành trang web được truy cập nhiều nhất trên thế giới.

Trụ sở chính của Google tại Mountain View, California, Mỹ (Ảnh: Nguồn quốc tế)

Trụ sở chính của Google tại Mountain View, California, Mỹ (Ảnh: Nguồn quốc tế)

Cho đến tận ngày nay, Google vẫn là công cụ tìm kiếm hàng đầu, chiếm hơn 90% thị phần dịch vụ tìm kiếm trên web, thiết bị di động và trong các ứng dụng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của những nền tảng mạng xã hội như YouTube và Facebook đã làm lung lay vị trí dẫn đầu của Google.

YouTube và Facebook chắc chắn không phải là những nền tảng mạng xã hội đầu tiên. Trước đó, vào đầu những năm 2000, MySpace đã thành công khi trở thành trang web phổ biến thứ ba trên World Wide Web. Tuy nhiên, hai nền tảng trên đã đánh dấu một kỷ nguyên mới đối với các mạnh xã hội.

Cả hai nền tảng trên đều xuất hiện vào thời điểm mà những chiếc smartphone làm thay đổi ngành công nghiệp điện thoại di động. Sự ra đời của iPhone và App Store vào năm 2008 đã giúp việc truy cập Internet qua thiết bị di động trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Tính đến tháng 1/2022, YouTube và Facebook vẫn là những trang web được truy cập nhiều thứ hai và thứ ba trên Internet.

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/the-gioi/cac-trang-web-pho-bien-nhat-the-gioi-trong-gan-30-nam-qua-166468.html