Các tổng thống Mỹ làm gì lúc chưa vào Nhà Trắng?

Trước khi vào Nhà Trắng, nhiều vị tổng thống Mỹ đã từng làm các công việc khác nhau.

Tổng thống Theodore Roosevelt từng là một nhà văn chuyên nghiệp. Ông từng chấp bút cho 38 cuốn sách. Ảnh The Richest

Trước khi vào Nhà Trắng, ông Ronald Reagan từng là một nam diễn viên Hollywood đình đám. Ảnh The Richest

Có một câu chuyện từ hồi Thế chiến II về Tổng thống John F.Kenedy. Ông được cho là đã dẫn 10 thủy thủ tàu thoát khỏi hiểm nguy và sống sót sau khi con tàu họ phục vụ chìm dưới đại dương. Ảnh The Richest

Thời còn đi học, ông Gerald Ford từng là một tuyển thủ chuyên nghiệp. Ông từng chơi cho đội tuyển bóng đá trường Đại học Michigan rồi còn nhận được hứa hẹn sẽ gia nhập vào hai đội bóng khác một khi học xong. Ảnh The Richest

Thời còn tại ngũ, Dwight D. Eisenhower – vị tổng thống Mỹ - còn từng viết các bài diễn văn, thư từ. Ảnh The Richest

Hồi còn sinh sống ở Indonesia, Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Barack Obama nổi tiếng là một cậu bé tinh nghịch. Ảnh The Richest

Năm 13 tuổi, cậu bé Jimmy Carter sau này là ông chủ Nhà Trắng đã kiếm được những số tiền đầu tiên từ công việc trong trang trại trồng đậu phộng của gia đình rồi sau đó mua 5 mảnh đất với giá rẻ và thuê nhân công từ các hộ dân khó khăn trong vùng. Ảnh The Richest

Franklin D. Roosevelt được cho là một tổng thống nước Mỹ nổi tiếng nhất cho tới nay. Ông góp công rất lớn trong việc vực dậy nước Mỹ khỏi Đại Suy thoái. Ảnh The Richest

Ít ai biết rằng, Tổng thống Richard Nixon lại là một người có thể chơi được nhiều nhạc cụ như piano, kèn saxophone, clarinet, violin. Thời trẻ, ông còn là một tay chơi poker cự phách. Ảnh The Richest

Hồi còn học trong trường quân sự West Point, cố Tổng thống Ulysses S. Grant thường bị phạt vì mắc lỗi về trang phục. Cho tới khi trở thành một vị tướng, ông cũng thường duy trì một phong cách ăn mặc độc đáo. Ảnh The Richest

Trong nỗ lực nhằm giảm chi tiêu phí phạm trong cơ quan công quyền, Tổng thống Mỹ Harry S.Truman đã thành lập Ủy ban Truman vào năm 1941. Ảnh The Richest

Ít ai biết rằng, khi mới là một cậu bé 12 tuổi, cựu Tổng thống Lyndon B. Johnson đã dõng dạc nói với bạn cùng lớp rằng, một ngày nào đó mình sẽ trở thành ông chủ Nhà Trắng. Tuy nhiên, sau khi không được nhận vào học tại trường Cao đẳng Southwest Texas State Teachers, thanh niên Lyndon cùng bạn bè chu du tới California để trải nghiệm cuộc sống. Ảnh The Richest

Còn cựu Tổng thống George H. W. Bush (Bush cha) lại từng là một trong những phi công trẻ nhất trong Không quân Mỹ hồi Thế chiến II. Ảnh The Richest

Trước khi chạy đua vào Nhà Trắng, cựu Tổng thống nước Mỹ George W. Bush cũng theo học ở ngôi trường mà cha mình từng học đó là Học viện Phillips và sau đó là Đại học Yale danh tiếng. Ông George W. Bush cũng rất thành công trong việc đầu tư trong ngành kinh doanh dầu khí. Ảnh The Richest

Khi còn trẻ, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton từng là một tay chơi saxophone chính của nhóm. Lên năm học trung học, ông còn tới Washington D.C cùng đoàn đại biểu để tham gia chương trình Boys Nation. Ảnh The Richest

Thanh Nga (theo therichest)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/cac-tong-thong-my-lam-gi-luc-chua-vao-nha-trang-794815.html