Các tổ công tác đặc biệt của Công an TP Hồ Chí Minh

Mô hình hoạt động của Đội Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm hướng Nam và đặc biệt là Tổ công tác 363 đã được Công an TP Hồ Chí Minh phát huy hiệu quả tích cực, góp phần lập lại trật tự an toàn xã hội…

Sẽ tiếp tục thí điểm hoạt động "Quả đấm thép"

Nói về Đội Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm hướng Nam (CSHSĐN hướng Nam), Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP cho biết, mô hình này ra đời đầu năm 2017 xuất phát từ sự chỉ đạo của lãnh đạo Thành ủy TP Hồ Chí Minh, với kỳ vọng là "quả đấm thép" để trấn áp các loại tội phạm trên đường phố. Hơn 1,5 năm hoạt động đã đạt được nhiều kết quả về mọi mặt.

Theo Thiếu tướng Phan Anh Minh, trụ sở của Đội CSHSĐN hướng Nam đặt tại quận 7, trong khi đó địa bàn hoạt động trải dài trên 5 quận huyện. Do đó, trong nhiều vụ việc, khả năng có mặt để giải quyết các yêu cầu tại hai quận huyện xa là Bình Chánh và Bình Tân gặp khó khăn.

Tổ công tác 363 bước đầu đã phát huy hiệu quả.

Và cũng vì thế, Công an quận Bình Tân đã tái lập lực lượng CSHSĐN. Từ khi Đội CSHSĐN hướng Nam được thành lập, số vụ án xâm hại tài sản nơi công cộng trên 5 quận huyện này có giảm.

Bên cạnh đó, lực lượng của đơn vị này được trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ khá hiện đại, đầy đủ và quân số đều thuộc hàng tinh nhuệ nên cần phát huy và tăng cường sự kết nối giữa lực lượng này với Công an các quận, huyện …

Trước thực tế trên, Công an TP quyết định sẽ tiếp tục cho mô hình này hoạt động thí điểm thêm một năm nữa để có thêm thời gian đánh giá sát thực hiệu quả của nó. Đồng thời, Công an TP sẽ điều chỉnh, khắc phục những nhược điểm nhằm phát huy "quả đấm thép" hoạt động hiệu quả, cùng các đơn vị Công an toàn TP làm tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự...

Thực hiện hai đề án về khoa học công nghệ

Trong khi đó, với Phòng Cảnh sát Phản ứng nhanh - Cảnh sát 113, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP cho biết, dù Bộ Công an cho phép Công an TP giữ lại, nhưng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban giám đốc Công an TP đã thảo luận và tự nguyện đề nghị Bộ Công an cho phép sắp xếp lại và giải thể phòng này.

Lý do là vì lực lượng Cảnh sát Phản ứng nhanh chủ yếu giải quyết các vụ việc ở cơ sở; nếu tập trung ở cấp Phòng thì việc bố trí lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tại địa bàn sẽ không phù hợp.

Sau khi giải thể, lực lượng của phòng này sẽ được Công an TP đưa về cấp Đội của Công an quận, huyện, đúng với chủ trương của Bộ Công an là "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở".

Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm hướng Nam luyện tập.

Cũng theo Trung tướng Lê Đông Phong, liên quan đến lực lượng Cảnh sát Phản ứng nhanh, còn một vấn đề nữa là hiện tại TP Hồ Chí Minh đang trong quá trình xây dựng đô thị thông minh, và để góp phần vào đó, Công an TP đang chuẩn bị những công đoạn cần thiết để xây dựng một mô hình tích hợp trung tâm tiếp nhận thông tin khẩn cấp.

Trung tâm này sẽ được kết nối với Trung tâm Thông tin chỉ huy của Công an TP và những thông tin khẩn cấp sẽ nhanh chóng được phân bổ tới các khu vực có sự việc xảy ra, lực lượng tại chỗ sẽ được điều động kịp thời.

Để thực hiện được việc này, Công an TP đang phấn đấu hoàn chỉnh hệ thống bản đồ số với các lớp thông tin khác nhau một cách hiện đại tại Trung tâm Thông tin chỉ huy, để làm sao khi tiếp nhận thông tin tại Trung tâm Thông tin chỉ huy có thể nắm được sự việc xảy ra với địa bàn, khu vực cụ thể, với tọa độ chính xác nhất và gắn kết luôn với số nhà, tên đường vào khu vực đó để kịp thời chỉ đạo, phân bố lực lượng đến hiện trường.

"Hiện nay Công an TP đã có đủ điều kiện để có thể triển khai được mô hình này và Công an TP đang đề xuất với lãnh đạo UBND TP duyệt phương án để thiết lập dự án.

Chúng tôi tin tưởng rằng, đề án này trong tương lai sẽ có hiệu quả và phản ứng kịp thời hơn để người dân yên tâm vì sẽ luôn có lực lượng sẵn sàng có mặt để bảo vệ người dân khi cần thiết", Trung tướng Lê Đông Phong khẳng định.

Đại tá Nguyễn Sĩ Quang, Trưởng phòng Tham mưu, Công an TP cho biết, theo chủ trương của Bộ Công an tăng cường, huy động tiềm lực khoa học công nghệ (KHCN) cho cơ sở, Công an TP sẽ thực hiện hai đề án về KHCN.

Đó là Đề án ứng dụng KHCN vào công tác đảm bảo an ninh trật tự TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2025; và Đề án xây dựng Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP hiện đại, đáp ứng nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

"Trong năm 2019, chúng tôi sẽ triển khai mạnh mẽ, quyết liệt Trung tâm Thông tin chỉ huy, vì đây là công tác kỹ thuật, công tác chỉ huy chiến đấu cấp bách để đảm bảo rằng chúng ta ứng dụng KHCN thông minh giám sát tình hình ANTT qua hệ thống camera và những phần mềm thông minh, bản đồ số kết hợp với định vị GPS để có thể xác định chính xác nơi xảy ra vụ án, tạo điều kiện để người dân có thể tương tác với lực lượng Công an; và lực lượng Công an cũng có thể nhanh chóng điều lực lượng đến hiện trường giải quyết kịp thời", Đại tá Nguyễn Sĩ Quang thông tin.

Ưu tiên tập trung cho Công an các quận, huyện

Tổ công tác 363 mới được Công an TP thành lập vào ngày 30-12-2018, với mục đích nhằm đồng loạt triển khai ra quân, tăng cường hiện diện lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến, khu vực, địa bàn trọng điểm.

Tang vật một số vụ án nổi cộm mà công an TP triệt phá.

Hiện tại, cấp Công an TP có 7 Tổ tuần tra liên kiểm hỗn hợp, quân số mỗi tổ khi thực thi nhiệm vụ gồm: 3 Cảnh sát Giao thông, 6 Cảnh sát Cơ động, 3 Cảnh sát hình sự. Do đó mà có tên gọi là Tổ công tác 363. Với Công an cấp quận huyện, căn cứ tình hình thực tế của đơn vị để huy động, hình thành tổ tuần tra hỗn hợp công khai đảm bảo số lượng tối thiểu mỗi tổ là 12 người.

Trung tướng Lê Đông Phong cho biết, với lực lượng đa dạng như vậy, các Tổ công tác 363 không chỉ tuần tra công khai mà còn linh hoạt xử lý với nhiều phương thức khác nhau để phát huy hiệu quả, giải quyết, ngăn ngừa, giảm bớt tội phạm và cũng vì thế mà tổ công tác này khác biệt về công việc và trách nhiệm với các lực lượng khác.

Qua 2 tuần triển khai, các Tổ công tác 363 của Công an TP và Công an các quận huyện đã kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ việc và đối tượng, bàn giao xử lý hàng chục vụ, bắt gần 100 đối tượng nghi vấn vi phạm pháp luật; trong đó có nhiều vụ cướp giật tài sản; 8 vụ tàng trữ vũ khí thô sơ; nhiều đối tượng hoạt động cho vay nặng lãi; gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản, nghi vấn tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngoài ra, các Tổ công tác 363 còn phát hiện, xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông…

Theo Thiếu tướng Phan Anh Minh, kết quả đạt được ban đầu như vậy cho thấy việc điều chỉnh, bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát hỗn hợp (363) bước đầu đã phát huy hiệu quả, góp phần kéo giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự trong mấy ngày qua, góp phần chủ động phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật trên đường phố, nơi công cộng, đồng thời có tác dụng răn đe, phòng ngừa tội phạm nói chung…

Đề cập đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Công an TP theo mô hình mới, Đại tá Nguyễn Sĩ Quang cho hay, đến nay mọi việc về cơ bản đã hoàn thành. Hầu hết đội ngũ cán bộ chiến sĩ Công an TP đã thông suốt tư tưởng, an tâm công tác, giữ vững vị trí chiến đấu, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trung tướng Lê Đông Phong cho biết thêm, theo mô hình mới, Công an TP hiện tại còn 35 đầu mối cấp phòng ban trực thuộc Công an TP (giảm được 10 đầu mối trực thuộc Công an TP như trước kia) và Công an 24 quận, huyện. Cùng với đó, đội ngũ lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ cũng được sắp xếp hợp lý, theo hướng ưu tiên và tập trung cho Công an các quận, huyện và địa bàn cơ sở xã, phường...

Phú Lữ

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/phong-su-tieu-diem/cong-an-tp-ho-chi-minh-phat-huy-vai-tro-cac-to-cong-tac-dac-biet-529874/