Các tổ chức, cá nhân chung tay phòng, chống dịch

Ngày 8-4, Chủ tịch UBND xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) Nguyễn Sông Hàn cho biết, hưởng ứng phong trào 'Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19', do Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh phát động, hai giáo dân ở Giáo xứ An Nhiên (Thạch Hạ) đã ủng hộ 2,6 tấn gạo cho địa phương phòng, chống dịch bệnh.

Ông Nguyễn Huy Phổ ủng hộ Ban vận động phòng, chống dịch Covid-19 của xã Thạch Hạ 1,5 tấn gạo.

Ông Nguyễn Huy Phổ ủng hộ Ban vận động phòng, chống dịch Covid-19 của xã Thạch Hạ 1,5 tấn gạo.

Được biết, mặc dù gia đình thuộc diện khó khăn nhưng ông Nguyễn Hồng Phong (91 tuổi) và vợ Nguyễn Thị Hường (76 tuổi) là giáo dân thuộc Giáo xứ An Nhiên, xã Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh) đã ủng hộ địa phương 1,1 tấn gạo để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh. Tiếp nối tinh thần vì cộng đồng, ông Nguyễn Huy Phổ cũng ở Giáo xứ An Nhiên (Thạch Hạ) đã ủng hộ cho Ban vận động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của xã Thạch Hạ 1,5 tấn gạo.

Theo Chủ tịch UBND xã Thạch Hạ Nguyễn Sông Hàn, do điểm cách ly tập trung của xã Thạch Hạ chưa có nên trước mắt xã sẽ dùng số gạo của các nhà hảo tâm để hỗ trợ cho những hộ nghèo, cận nghèo, lao động bị mất việc làm do dịch bệnh.

* Thực hiện nghiêm các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên đã tạm dừng phát hành mở thưởng xổ số kiến thiết từ ngày 1-4 đến 15-4-2020. Trong thời gian này, toàn bộ 1.367 người bán vé số lẻ trên địa bàn xem như thất nghiệp, không có thu nhập.

Hỗ trợ người bán vé số.

Nhằm hỗ trợ khó khăn cho các đối tượng này, Công ty TNHH MTV Xổ kiến thiết Phú Yên đã quyết định trích từ quỹ phúc lợi xã hội và nguồn đóng góp của cán bộ, viên chức, hỗ trợ cho mỗi người bán vé số 250 nghìn đồng.

Ông Ngô Đức Thắng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Phú Yên cho biết: Công ty đã chi tiền hỗ trợ cho người bán vé số qua các đại lý cấp II. Người được nhận hỗ trợ gồm nhiều đối tượng như: người bán theo thời vụ, người khuyết tật... nếu có danh sách quản lý ở đại lý thì được hỗ trợ 250 nghìn đồng trong thời gian Công ty ngừng phát hành vé số từ ngày 1-4 đến 15-4.

Ông Lê Văn Hải, người bán vé số tại TP Tuy Hòa chia sẻ: “Trong lúc khó khăn chung, được công ty hỗ trợ cũng đỡ phần nào, vì thu nhập của gia đình từ nguồn hoa hồng bán vé số lâu nay. Mong sao dịch bệnh chóng qua để bà con yên tâm làm ăn, ổn định cuộc sống”.

Được biết, ngoài nguồn hỗ trợ của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên, một số đại lý vé số, các nhà hảo tâm cũng có kế hoạch tặng quà, chia sẻ khó khăn cho những người bán lẻ vé số trên địa bàn.

Công ty TNHH MTV Xổ kiến thiết Phú Yên yêu cầu các đại lý phải chi tiền hỗ trợ kịp thời cho người bán vé số trong thời gian đang thực hiện cách ly xã hội theo chủ trương chung.

Trước đó, hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Công ty TNHH MTV Xổ kiến thiết Phú Yên cũng đã đóng góp 500 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên, góp phần hỗ trợ công tác phòng, chống dịch.

* Sáng 8-4, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng (Công ty XSKT Sóc Trăng) phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng bắt đầu đợt trao tiền hỗ trợ cho hơn 4.500 người bán vé số lẻ trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Công ty XSKT Sóc Trăng, Lê Văn Khanh cho biết, sau khi có chỉ thị ngừng phát hành vé số kiến thiết, công ty đã đề nghị các đại lý cung cấp danh sách những người bán lẻ vé số của đại lý để công ty tổng hợp. Đồng thời, công ty đã có văn bản đề xuất UBND tỉnh duyệt mức hỗ trợ cho người bán vé số lẻ trên địa bàn tỉnh với mức 60.000 đồng/người/ngày, tổng cộng 15 ngày, mỗi người được hỗ trợ 900.000 đồng.

Sau khi có danh sách từ các đại lý gửi về, số lượng người bán lẻ vé số trên địa bàn tỉnh lên đến 4.500 người, có địa chỉ cụ thể. Nhận danh sách, công ty đã chuyển danh sách này về nhờ các địa phương kiểm tra, xác nhận, tránh tình trạng hoặc trùng lặp hoặc bỏ sót người bán lẻ. Sau khi có danh sách xác nhận của địa phương, công ty tiến hành tổ chức trao tiền cho bà con.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, Dương Sà Kha trao tiền hỗ trợ cho bà Nguyễn Thị Tuyết.

Tại buổi hỗ trợ tiền, từng người giữ khoảng cách theo quy định vào bàn rửa tay, đeo khẩu trang và ngồi cách nhau hơn 2m. Cũng tại buổi trao tiền hỗ trợ cho người bán vé số lẻ, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Sóc Trăng đã trao giấy khen cho hai em học sinh trên địa bàn thành phố đã viết thư động viên các thầy thuốc trong công cuộc chống dịch bệnh và đã có đóng góp ủng hộ quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của địa phương qua hình thức nuôi heo đất, là Lê Đỗ Anh Thư (học sinh lớp 7 Trường THCS Dương Kỳ Hiệp, phường 2, TP Sóc Trăng) ủng hộ 1,1 triệu đồng và em Cao Nguyễn Bạch Dương (học sinh lớp 4 Trường tiểu học Mạc Đĩnh Chi, phường 4, TP Sóc Trăng) ủng hộ 1.052.000 đồng.

Trước đó, hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động, Công ty XSKT Sóc Trăng đã ủng hộ 500 triệu đồng.

Trao giấy khen của UBMTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng cho hai em học sinh tích cực góp quỹ hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19.

* Ngày 8-4, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thị Thanh Bình đến thăm và chuyển số quà của T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đến bốn điểm cách ly tập trung của huyện Hồng Ngự, Tân Hồng, thị xã Hồng Ngự, TP Cao Lãnh và cán bộ, chiến sĩ biên phòng làm nhiệm vụ kiểm soát tại các chốt, đồn biên giới.

Nhằm tiếp thêm nguồn lực, nhu yếu phẩm cho người dân đang cách ly và lực lượng đang làm nhiệm vụ ở khu vực cách ly trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã chuyển đến tỉnh Đồng Tháp 400 thùng sữa và 14 thùng cà-phê, tổng trị giá gần 180 triệu đồng.

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp tiếp tục ủng hộ thêm cho lực lượng chiến sĩ đang làm nhiệm vụ biên giới gần 2.000 khẩu trang vải. Đây là hoạt động thiết thực, kịp thời chia sẻ, khích lệ tinh thần của mọi người cùng nhau cố gắng vượt qua dịch Covid-19.

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp trao quà tại địa điểm cách ly tập trung huyện Hồng Ngự.

NGÔ TUẤN; TRÌNH KẾ; NGUYỄN PHONG - XUÂN LƯƠNG; HỮU NGHĨA

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/nhan-ai/item/43986002-cac-to-chuc-ca-nhan-chung-tay-phong-chong-dich.html