Các tỉnh vùng núi Bắc Bộ đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến mực 5.000 m, cho nên sáng nay 16-6, ở Bắc Bộ có mưa dông; vùng núi có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 30 đến 50 mm/24 giờ, có nơi hơn 80 mm/24 giờ.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo mưa dông ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có khả năng kéo dài trong hai đến ba ngày tới, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, hôm nay 16-6, thượng lưu sông Thái Bình có thể sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1,5 đến 3 m. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở nhiều tỉnh vùng núi khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhất là tại các tỉnh Ðiện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Quảng Ninh, Thanh Hóa. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất: Cấp 1.

Ngày 15-6, đoàn công tác của UBND huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) đã tới thăm hỏi, chia buồn với gia đình anh Lê Văn Lợi, ở thôn Hoàng Thành, xã Thành Hưng. Trước đó, vào chiều 14-6, tại thôn Hoàng Thành, xã Thành Hưng, huyện Thạch Thành, xảy ra dông lốc làm sập mái nhà bếp của hộ gia đình anh Lê Văn Lợi. Hậu quả, cháu Lê Tấn Dũng chết; chị Trần Thị Cúc bị thương nặng đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa; cháu Lê Tuấn Anh bị thương nhẹ.

Ngày 15-6, Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai (PCTT) cho biết, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTT và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Nghệ An, mưa lớn trong ngày 13 và sáng 14-6 đã gây ra nhiều thiệt hại ở các địa phương. Cụ thể, tại Hà Giang, một người chết do bị sét đánh; 7,4 ha lúa bị đất sạt vùi lấp; sạt lở ta-luy dương tuyến tỉnh lộ 177. Tại Lào Cai, mưa lớn khiến 10 ngôi nhà bị ảnh hưởng, 11 ha lúa bị ngập, 1.000 con gia cầm bị chết, hai tuyến đường liên xã bị sạt cục bộ. Tại Nghệ An, 131 nhà dân bị tốc mái; 4,25 ha hoa màu, 151 ha cây lâm nghiệp, 100 cây xanh gãy đổ. Hiện, các địa phương đang tích cực khắc phục hậu quả thiên tai.

Ngày 15-6, đoàn công tác của UBND thành phố Long Xuyên (An Giang) đã đến thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ sáu hộ dân (mỗi hộ tám triệu đồng) do bị thiệt hại về nhà ở từ vụ sạt lở đất xảy ra tại rạch Cái Sao, thuộc khóm Trung Hưng, phường Mỹ Thới. Ðoàn công tác đã động viên các hộ dân còn lại trong khu vực sạt lở nhanh chóng di dời tài sản đến nơi an toàn. Trước đó, ngày 14-6, vụ sạt lở xảy ra tại rạch Cái Sao với chiều dài 60 m và có nguy cơ tiếp tục kéo dài thêm 70 m đã ảnh hưởng đến 15 hộ dân. Cùng ngày, đoàn công tác TP Long Xuyên đến khảo sát khu đất do Nhà nước quản lý tại phường Mỹ Thạnh để xem xét phương án xây dựng khu dân cư Ðại đoàn kết, tạo điều kiện hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại nhà cửa ở phường Mỹ Thới vào ở.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng - Thủy văn quốc gia, nắng nóng tiếp tục diễn ra gay gắt tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Cụ thể, từ ngày 17 đến 25-6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng thời kỳ từ ngày 18 đến 25-6 ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Tại Hà Tĩnh, hơn một tháng qua, nhiều đợt nắng nóng (trung bình từ 39 đến 420C) kết hợp gió Lào thổi mạnh đã khiến khoảng 110 nghìn ha rừng nâng mức cảnh báo cháy lên cấp III, cấp IV. Dự báo từ nay đến hết
tháng 9, nắng nóng tiếp tục gia tăng, nhiều diện tích rừng có nguy cơ cháy cao. Hiện, tỉnh Hà Tĩnh lên phương án điều động lực lượng Quân đội, Bộ đội Biên phòng, Công an… ít nhất là 500 người, cùng với các dụng cụ, phương tiện sẵn sàng tham gia ứng cứu khi có cháy rừng lớn xảy ra.

Thủy điện Bản Vẽ thông tin đến người dân khu vực hạ du phương án phòng, chống lũ lụt

Chiều 15-6, tại huyện Tương Dương (Nghệ An), Công ty Thủy điện Bản Vẽ tổ chức hội nghị truyền thông về Thủy điện Bản Vẽ. Theo đó, đối với phương án phòng, chống lũ lụt vùng hạ du của Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ năm 2020, công ty đã phân tích, làm rõ về hiệu lệnh thông báo xả lũ tại đập tràn; các vị trí đặt hệ thống trạm cảnh báo bằng loa; các tình huống cơ bản và giải pháp xử lý để phòng, tránh lũ; giới thiệu các vị trí sơ tán người và tài sản khi có tình huống ngập lũ xảy ra, các vùng bị ảnh hưởng khi công trình xả lũ với lưu lượng lớn. Bên cạnh đó, công ty tiếp tục tuyên truyền công tác phối hợp với địa phương trong công tác vận hành điều tiết nước phục vụ cho tưới tiêu, chống hạn cho vùng hạ du nhà máy...

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/44870602-cac-tinh-vung-nui-bac-bo-de-phong-loc-set-mua-da-va-gio-giat-manh.html