Các tỉnh miền Trung triển khai nhiều biện pháp ứng phó bão số 6

Trong bối cảnh cơn bão số 6 đang tới gần, nhiều tỉnh và địa phương đã lên kế hoạch di rời dân cư và gia cố nhà cửa để chống chọi với bão.

Mặc dù bão số 6 chưa đổ bộ vào đất liền nhưng đã gây mưa rất to kèm theo gió lớn trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Ở các vùng xung yếu có nguy cơ cao bị ảnh hưởng của bão, chính quyền đã huy động tối đa lực lượng bộ đội, công an, dân quân tự vệ để di dời 10.000 người dân đến nơi an toàn. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Mặc dù bão số 6 chưa đổ bộ vào đất liền nhưng đã gây mưa rất to kèm theo gió lớn trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Ở các vùng xung yếu có nguy cơ cao bị ảnh hưởng của bão, chính quyền đã huy động tối đa lực lượng bộ đội, công an, dân quân tự vệ để di dời 10.000 người dân đến nơi an toàn. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Chiều 10/11/2019, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai, do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp làm trưởng đoàn, đến kiểm tra công tác phòng, chống bão số 6 tại tỉnh Phú Yên. Đoàn công tác đến kiểm tra tại khu vực Vũng Rô, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa và xã An Chấn, huyện Tuy An - nơi có số lượng lồng, bè nuôi trồng thủy sản lớn và thường xuyên bị uy hiếp bởi triều cường, sạt lở. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Khu dân cư thôn Mỹ Quang Nam, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên thường xuyên bị triều cường. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Sáng 10/11, tại Nha Trang (Khánh Hòa) bắt đầu có mưa lớn, các cơ quan chức năng tiếp tục vận động người dân di dời ra khỏi khu vực xung yếu, có nguy cơ sạt lở cao trước khi bão số 6 đổ bộ vào đất liền. Tại thành phố Nha Trang hiện có 88 điểm xung yếu, nguy cơ sạt lở cao; 3.707 hộ dân với trên 15.400 nhân khẩu có khả năng bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất đá khi mưa lớn. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Tàu thuyền đang neo đậu tại khu tránh trú bão Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa ngày 10/11. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Lực lượng chức năng xã Vạn Thạnh (huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) đến từng bè nuôi thủy sản để thông báo, vận động người dân di dời bè vào khu vực an toàn. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cùng đoàn công tác đến kiểm tra công tác di dời người dân tại xã Phước Đồng (thành phố Nha Trang) tránh bão trưa 10/11. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Xe thiết giáp có thể đi trong bão đã được điều động về Sở chỉ huy tiền phương của Quân khu 5 đóng tại Sở Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Tỉnh Bình Định đã huy động trên 3.700 cán bộ, chiến sỹ cơ động đến chốt trực ở cơ sở để hỗ trợ người dân gia cố nhà cửa chống bão số 6, sơ tán người dân và đồ đạc đến nơi trú ẩn an toàn. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Sáng 10/11, tỉnh Bình Định đã sơ tán khẩn cấp hơn 1.000 hộ dân ở vùng xung yếu đến nơi ở an toàn. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/cac-tinh-mien-trung-trien-khai-nhieu-bien-phap-ung-pho-bao-so-6/606543.vnp