Các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đối diện nguy cơ kép do mưa lớn kéo dài

Theo dự báo, mưa lũ ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên sẽ còn kéo dài, kéo theo nguy cơ xảy ra ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Bản đồ dự báo mưa trong những ngày tới

Bản đồ dự báo mưa trong những ngày tới

Trung tâm Dự báo KTTV T.Ư thông tin, do ảnh hưởng của không khí lạnh liên tục được tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên từ nay đến hết ngày 5/12 ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên, khu vực Bắc Tây Nguyên tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo từ ngày 6/12 mưa lớn sẽ giảm dần.

Tính đến chiều 3/12, ghi nhận lũ trên các sông ở Bình Định đang lên; lũ trên sông Ba dao động theo điều tiết của hồ chứa thủy điện; các sông khác ở Quảng Ngãi, Phú Yên có dao động.
Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên các sông ở Bình Định tiếp tục lên, lũ trên sông Ba dao động theo điều tiết của hồ thủy điện; các sông ở Quảng Ngãi có khả năng lên lại.
Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập úng vùng trũng thấp tại các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên và Gia Lai và một số khu vực thuộc Quảng Ngãi, Bình Định.
Hiện nay ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên có nhiều hồ chứa xung yếu, nhiều hồ đã đầy nước, nguy cơ cao xảy ra sự cố mất an toàn đối với các hồ chứa ở khu vực này.

Người dân dùng thuyền di chuyển trong vùng "rốn lũ"
Chiều 3/12, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh Bình Định cho biết, sau nhiều ngày mưa lớn trên diện rộng, toàn tỉnh Bình Định hiện có hơn 2.750 hộ dân bị ngập nước thuộc các khu vực trũng của các huyện như:
Tại huyện Tuy Phước có 1.350 hộ bị ngập, tuyến đường ĐT 636 ngập sâu 0,4 - 0,7m. Huyện Phù Cát có 1.000 hộ bị ngập, nước qua tràn đường ĐT640 (xã Cát Chánh) ngập sâu từ 0,4 -1m. Huyện Phù Mỹ có xã Mỹ Chánh thôn Lương Thái; nước tràn qua đê La Tinh đoạn An Xuyên, Lương Trung 0,4 - 0,5m; đoạn đê vừa bị vỡ năm 2016 đã được địa phương đang gia cố bằng bao cát. Còn tại huyện Hoài Ân thì nước ngập đường ĐT 629 đoạn Ân Hảo - An Hòa; tràn xả lũ hồ Hóc Sấu tiếp tục bị sạt lở thêm.
Huyện Hoài Nhơn có 350 hộ bị ngập, nước ngập chia cắt tuyến xã Hoài Mỹ - Hoài Hương, tuyến xã Hoài Hải - Hoài Mỹ. TP Quy Nhơn cũng có khoảng 50 hộ bị ngập ở phường Nhơn Phú, Nhơn Bình.
Trong khi đó, lượng nước lớn tiếp tục đổ về vùng hạ lưu, dự báo trong 6 - 12 giờ tới mực nước lũ các sông tiếp tục trên mức báo động 2 - 3; riêng sông Kôn lên trên báo động 3 đến 0,4m
Chiều 3/12, Ban PCTT và TKCN tỉnh đã có Công điện số 11/CĐ-PCTT yêu cầu Ban PCTT và TKCN các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố chủ động ứng phó với mưa lũ.

Chèo thuyền tại vùng ''rốn lũ'' Đồng Xuân, Phú Yên. Ảnh: Báo Phú Yên.

Tại tỉnh Phú Yên, ghi nhận trong ngày 3/12, trên địa bàn huyện Đồng Xuân có mưa to, cầu Cây Sung nằm trên tuyến ĐT 642, đoạn qua xã Xuân Sơn Bắc nước ngập gần 2m. Nước lũ cũng chia cắt tuyến đường từ xã Xuân Sơn Bắc (huyện Đồng Xuân) đi xã Xuân Thọ 2 (TX Sông Cầu).
Huyện Đồng Xuân được coi là "rốn lũ" của tỉnh Phú Yên. Do nước ngập chia cắt giao thông nên người dân tại một số thôn thuộc xã Xuân Sơn Bắc phải dùng thuyền để di chuyển.
Trước tình hình trên, để đảm bảo an toàn cho người dân người dân đi lại, chính quyền địa phương đã phối hợp với Đội đường bộ (Công ty TNHH một thành viên Quản lý và xây dựng đường bộ Phú Yên) cắm biển cảnh báo, cử người túc trực hướng dẫn an toàn cho người dân.
Mưa lớn liên tục trong những ngày qua cũng khiến một số vùng trũng ven sông Ba đã xảy ra ngập lụt. Đài Khí tượng Thủy văn Tây Nguyên nhận định, ngập lụt sẽ tiếp tục xảy ra nhiều nơi thuộc các huyện thị phía Đông của tỉnh Gia Lai là TX An Khê, huyện Kong Chro, huyện Ia Pa và TX AyunPa.
Riêng ngày 3/12, lượng mưa đạt hơn 100mm, khiến nước trên các sông suối dâng cao. Để đảm bảo an toàn, Thủy điện An Khê - Ka Nak đã tiến hành xả lũ về sông Ba ở mức trên 1.000m3/s.
Hiện lũ sông này đoạn qua TX An Khê hiện đã lên đến báo động 3 (mức cảnh báo cao nhất) và có xu thế tiếp tục tăng.

7.000m3 đất đá sạt lở xuống quốc lộ 27C
Bên cạnh nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng, mưa lớn kéo dài cũng khiến các vùng phía trên cao tại đối diện nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
Trung tâm Dự báo KTTV T.Ư đã đưa ra cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại các huyện Ba Tơ, Minh Long (Quảng Ngãi); An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Vân Canh (Bình Định); An Khê, Mang Yang, K'Bang, Đắk Đoa, Chư Păh, Ia Grai, Mang Yang, Krông Chro, Chư Prông, Chư Sê, Đak Pơ, Ia Pa, Chư Pưh, Krông Pa, Phú Thiện (Gia Lai).

Sạt lở trên quốc lộ 27C. Ảnh: Báo Khánh Hòa.

Tối 3/12, Chi cục Quản lý đường bộ III.3 - Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, quốc lộ 27C từ Nha Trang (Khánh Hòa) đi Đà Lạt (Lâm Đồng) vẫn đang bị ách tắc tại nhiều đoạn, không thể lưu thông do mưa lớn gây sạt lở nhiều điểm.
Cụ thể, từ ngày 2/12, mưa lớn đã làm một vị trí tại Km 64+210 trên quốc lộ 27C đoạn qua huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) bị sạt lở liên tiếp bốn lần. Hơn 7.000m3 đất đá từ trên núi đổ ập xuống mặt đường khiến các phương tiện không thể lưu thông qua đoạn đường này.
Các cơ quan chức năng đã huy động nhiều lực lượng, phương tiện dọn đường, khắc phục các điểm sạt lở, lưu thông được một làn. Tuy nhiên, sau đó đất đá lại tiếp tục sạt lở với khối lượng lớn. Trong khi đó, một số vị trí khác cũng bị sạt lở khiến giao thông trên quốc lộ 27C bị tê liệt hoàn toàn.
Lãnh đạo Chi Cục Quản lý đường bộ III.3 khuyến cáo, do mưa lớn nhiều ngày trên tuyến quốc lộ 27C có nguy cơ sạt lở nhiều. Vì vậy, người dân và các phương tiện cần hết sức cẩn thận khi lưu thông qua tuyến này.

Đức Thọ

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/cac-tinh-mien-trung-tay-nguyen-doi-dien-nguy-co-kep-do-mua-lon-keo-dai-304438.html