50% số người ứng cử ĐBQH tại Quảng Ngãi là nữ

Tỉnh Quảng Ngãi vừa lập danh sách 10 ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó 5 người là nữ.

Sáng nay (15/4), Ủy ban MTTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và danh sách ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tất cả 11 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đều được cử tri nơi cư trú tín nhiệm với tỷ lệ 100%, đủ điều kiện tham ứng cử đại hiểu Quốc hội khóa XV. Tuy nhiên, có 1 người làm đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử. Tại Hội nghị, 100% đại biểu đã biểu quyết đồng ý cho trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Như vậy, tỉnh Quảng Ngãi đã lựa chọn, lập danh sách 10 ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó có 5 người là nữ, 2 người trẻ tuổi, 1 người ngoài Đảng 1 người và 3 người là dân tộc thiểu số. Cùng với 3 đại biểu của Trung ương giới thiệu, tỉnh Quảng Ngãi có 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ngãi cho biết: "Hiệp thương lần 3 là lần hiệp thương quan trọng nhằm chốt danh sách cuối cùng và thẩm định các tiêu chuẩn chính trị để chính thức giới thiệu người ra ứng cử. Sau hiệp thương lần 3, Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy sẽ đi kiểm tra ở tất cả các huyện về công tác chuẩn bị bầu cử, từ địa điểm bầu cử đến tất cả cơ sở vật chất, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho công tác bầu cử."./.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/50-so-nguoi-ung-cu-dbqh-tai-quang-ngai-la-nu-850825.vov