Các tỉnh miền Bắc tiếp tục mưa rét, dông lốc tốc mái nhà khiến 1 người bị thương

Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thông tin, sáng sớm nay (ngày 7/3), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ở Bắc vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, giật cấp 7. Dự báo chiều và đêm 7/3, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2 - 3.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh trong sáng nay các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có dông, trời rét. Mưa đêm (từ 19h ngày 6/3 đến 7h ngày 7/3): Một số trạm có lượng mưa lớn như: Sa Pa (Lào Cai) 29mm; Hoàng Su Phì (Hà Giang) 23mm. Tính chung mưa 3 ngày (từ 19h ngày 3/3 đến 19h ngày 6/3): Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rải rác có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến 30 - 40mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Bắc Quang (Hà Giang) 47mm; Ngân Sơn (Bắc Kạn) 47mm; Bắc Sơn (Lạng Sơn) 63mm; Lạng Sơn (Lạng Sơn) 50mm.

Trong khi đó, theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, mưa to kèm theo dông, sét và lốc đã gây thiệt hại cho các tỉnh miền núi phía Bắc.

Cụ thể: Tỉnh Bắc Kạn có 35 ngôi nhà bị tốc mái; 1 đường dây hạ thế bị đứt; xảy ra ngập úng cục bộ một số tuyến đường nội thành kèm theo khoảng 320m3 đất đá tràn ra mặt đường. Ước thiệt hại khoảng 170 triệu đồng.

Tỉnh Hà Giang có 1 người bị thương do bị tấm lợp rơi vào, hiện nay đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện Bắc Quang; 378 nhà bị sập, tốc mái; 87,8ha nông nghiệp bị ảnh hưởng. Ước tổng thiệt hại hơn 4 tỷ đồng.

Trương Huyền

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/cac-tinh-mien-bac-tiep-tuc-mua-ret-dong-loc-toc-mai-nha-khien-1-nguoi-bi-thuong-337841.html