Các tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng thăm và chúc Tết tỉnh Nghệ An

Sáng 24/1, đoàn công tác các tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng (Lào) sang thăm và chúc Tết tỉnh Nghệ An.

Tiếp các đoàn, về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Đoàn công tác tỉnh Hủa Phăn tặng lẵng hoa tươi chúc mừng năm mới tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mỹ Nga

Đến thăm tỉnh Nghệ An, đoàn công tác tỉnh Hủa Phăn do Thiếu tướng Sụ-lin-phong Khăm-phạ-chăn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chúc mừng những thành tựu mà tỉnh Nghệ An đạt được trong năm 2018.

Báo cáo nhanh tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hủa Phăn, Thiếu tướng Sụ-lin-phong Khăm-phạ-chăn cho biết, trong năm 2018 tỉnh đang tập trung nâng cao các cơ sở hạ tầng, tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức khá, thu nhập bình quân đầu người đạt 1.100 USD/năm.

Hủa Phăn là tỉnh có đường biên giới dài nhất với tỉnh Nghệ An. Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền và nhân dân hai tỉnh đã thường xuyên phối hợp với nhau để bảo vệ an ninh biên giới, cột mốc.

Nhân dịp Tết cổ truyền 2019, đoàn công tác tỉnh Hủa Phăn gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An, chúc tình đoàn kết, hữu nghị giữa 2 tỉnh Nghệ An - Hủa Phăn ngày càng thắt chặt toàn diện.

Cảm ơn những tình cảm chân thành từ phía chính quyền và nhân dân tỉnh Hủa Phăn dành cho tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông gửi lời thăm hỏi và chúc mừng những thành công mà tỉnh Hủa Phăn đạt được trong thời gian qua; đồng thời mong muốn hai tỉnh sẽ tiếp tục làm sâu sắc thêm tình hữu nghị anh em.

Đoàn công tác tỉnh Xiêng Khoảng thăm và chúc Tết tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mỹ Nga

Cùng ngày, đoàn công tác tỉnh Xiêng Khoảng do đồng chí Bua-ngân Hum-xay-nha-phôm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đến thăm và chúc Tết tỉnh Nghệ An.

Nhân dịp năm mới, đoàn công tác gửi lời chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An đón Tết đầm ấm, vui tươi và trong năm 2019 gặt hái được nhiều thành công trên mọi lĩnh vực. Đồng chí cho biết đây cũng là một trong những hoạt động nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác đặc biệt giữa hai tỉnh Xiêng Khoảng và Nghệ An, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị hợp tác đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Ghi nhận tấm lòng của đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông mong muốn trong thời gian tới hai tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu, vì sự phát triển chung của 2 bên.

Mỹ Nga

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/cac-tinh-hua-phan-xieng-khoang-tham-va-chuc-tet-tinh-nghe-an-231796.html