Các tỉnh duyên hải Bắc Bộ đồng loạt ra thông báo cấm biển ứng phó với bão số 2

Trước tính chất phức tạp của cơn bão số 2, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định đang chủ động ứng phó và đồng loạt ra thông báo cấm các phương tiện đường thủy hoạt động trên vùng biển.

Tại TP. Hải Phòng, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN thành phố ra thông báo dừng các hoạt động giao thông vận tải đường thủy nội địa, phà sông, phà biển, tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long, các hoạt động vui chơi giải trí trên các khu vực biển, đảo, ven sông từ 18h ngày (1/8).

Ngoài ra, thành phố yêu cầu các địa phương, tổ chức hoành triệt các cửa khẩu qua đê, các cống xung yếu dưới đê, hoàn thành trước 20h ngày 1/8. Đồng thời, rà soát, tổ chức sơ tán nhân dân tại khu vực trũng thấp, ven sông, ven biển, khu nhà cũ yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, khu nuôi trồng thủy sản ngoài đê và các chòi canh thủy sản trên sông, trên biển, hoàn thành trước 8h ngày 2/8.

Tại tỉnh Quảng Ninh, để chủ động phòng chống bão số 2, tỉnh đã tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện du lịch biển, lưu trú qua đêm từ 0h ngày 2/8.

Dự báo đường đi của bão số 2.

Tính đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị cho phòng chống áp thấp nhiệt đới tại Quảng Ninh đã được các ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc.

Hiện nay, bão số 2 đang gây ra sóng to tại vùng biển Quảng Ninh, các biện pháp ứng phó với bão số 2 cũng được tỉnh Quảng Ninh gấp rút triển khai đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân trên địa bàn.

Tại tỉnh Thái Bình, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thái Bình đã ban hành Công điện khẩn phòng, chống bão số 2.

Theo đó, Thái Bình thực hiện lệnh cấm biển từ 15h ngày 1/8, nghiêm cấm tất cả tàu thuyền ra khơi, đồng thời tiến hành kêu gọi tàu thuyền vào bờ tìm nơi tránh trú, neo đậu an toàn. Thực hiện di dời dân trên các lều canh ngao vạng, tàu thuyền, ở nhà yếu ven biển vào bờ trước khi bão đổ bộ.

Tỉnh Thái Bình cũng yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống bão lụt các cấp phải có mặt ở vị trí được phân công, đặc biệt là ở các điểm đê kè xung yếu để thực thi nhiệm vụ, triển khai chế độ báo cáo thường xuyên.

Tại tỉnh Nam Định, lệnh cấm biển được bắt đầu được thực hiện từ 6h sáng nay ngày 2/8.

Phạm Trang

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/cac-tinh-duyen-hai-bac-bo-dong-loat-ra-thong-bao-cam-bien-ung-pho-voi-bao-so-2-post36877.html