Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tập trung sản xuất lúa vụ hè thu

Ngày 14-5, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) phối hợp các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương, hiệp hội ngành hàng, cộng đồng doanh nghiệp tổ chức hội nghị trực tuyến thúc đẩy tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch Covid-19 bùng phát. Tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng hiện nay đang chuẩn bị vào mùa thu hoạch rộ một số nông sản như vải, nhãn ở miền bắc hay thanh long ở Nam Trung Bộ, hoạt động giao thương chưa thể trở lại bình thường như trước đây.

Người dân xã Đồng Thạnh, huyện Gò Công Tây (tỉnh Tiền Giang) làm đất để gieo sạ vụ lúa hè thu.Ảnh: TRỌNG ĐẠT

Người dân xã Đồng Thạnh, huyện Gò Công Tây (tỉnh Tiền Giang) làm đất để gieo sạ vụ lúa hè thu.Ảnh: TRỌNG ĐẠT

Ngày 14-5, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) phối hợp các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương, hiệp hội ngành hàng, cộng đồng doanh nghiệp tổ chức hội nghị trực tuyến thúc đẩy tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch Covid-19 bùng phát. Tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng hiện nay đang chuẩn bị vào mùa thu hoạch rộ một số nông sản như vải, nhãn ở miền bắc hay thanh long ở Nam Trung Bộ, hoạt động giao thương chưa thể trở lại bình thường như trước đây.

Tại hội nghị, Thứ trưởng NN và PTNT Trần Thanh Nam cho rằng, trước hết ngành nông nghiệp sẽ vừa tập trung sản xuất, vừa bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19. Bộ NN và PTNT sẽ phối hợp Bộ Công thương và các địa phương xây dựng các phương án, kế hoạch phù hợp tình hình dịch bệnh. Đồng thời sẽ thành lập các tổ liên bộ với Bộ Công thương, Bộ Tài chính để giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến sản xuất, xuất khẩu qua biên giới; kết nối thông tin nhu cầu nông sản của mỗi nước thông qua các Đại sứ quán...

Theo Cục Trồng trọt, vụ lúa hè thu 2021, toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long có kế hoạch gieo cấy hơn 1,52 triệu ha, năng suất dự kiến đạt 5,62 tấn/ha, sản lượng dự kiến đạt hơn 8,55 triệu tấn, tăng 92.000 tấn so với cùng kỳ năm 2020.

Vụ hè thu năm 2021, tỉnh An Giang sẽ xuống giống trên diện tích 230.000 ha lúa, ước năng suất cả vụ đạt 5,71 tấn/ha với tổng sản lượng đạt hơn 1,3 triệu tấn. Trong đó, huyện Tri Tôn là địa phương xuống giống nhiều nhất với diện tích 43 nghìn ha...

Vụ hè thu năm nay, tỉnh Long An gieo sạ khoảng 215.000 ha lúa. UBND tỉnh Long An yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường thực hiện nhiều giải pháp phù hợp nhằm bảo đảm sản xuất lúa đạt hiệu quả cao; khuyến cáo nông dân ưu tiên sản xuất các giống lúa phù hợp với cơ cấu mùa vụ như: ST 24, ST 25, RVT, VD 20, OM 4900, Đài thơm 8, Nàng hoa 9, nếp...

Theo ngành nông nghiệp tỉnh Hậu Giang, vụ lúa hè thu 2021, nông dân trên địa bàn gieo sạ khoảng 76.000 ha; tập trung chủ yếu ở các huyện Châu Thành A, Vị Thủy, Phụng Hiệp và TP Vị Thanh.

Vụ lúa hè thu năm nay, tỉnh Kiên Giang gieo trồng khoảng 280.000 ha, ngành nông nghiệp cùng với các địa phương tập trung hướng dẫn nông dân làm đất, cải tạo hệ thống thủy lợi, thủy nông nội đồng, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để sản xuất vụ lúa đạt năng suất, chất lượng cao.

Vụ hè thu 2021, tỉnh Bến Tre sản xuất lúa trên diện tích hơn 10,5 nghìn ha, trong đó tập trung ở huyện Ba Tri 9,5 nghìn ha, Giồng Trôm 800 ha, Thạnh Phú 150 ha, Bình Đại 80 ha; ước năng suất bình quân 44,4 tạ/ha...

Vụ hè thu năm nay, tỉnh Vĩnh Long xuống giống khoảng 51.500 ha lúa. Ngành chức năng khuyến cáo nông dân xuống giống theo khung thời vụ để né rầy, né mặn trên từng khu vực, chủ động áp dụng các kỹ thuật mới, tưới nước tiết kiệm trong điều kiện hạn mặn đe dọa.

Ngày 14-5, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn cho biết, mưa to, gió lớn trong hai ngày qua đã khiến hai người chết là ông Ma Thịnh Dũng (SN 1963, trú tại xã Yên Thịnh, huyện Chợ Đồn) do cây đổ vào người và ông Hoàng Hữu Quảng (SN 1959, trú tại xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông) bị ngã từ trên cao xuống khi đang sửa mái nhà bị hư hỏng do mưa gió. Mưa lớn cũng khiến em Hoàng Duy Khánh (SN 2013, trú tại xã Dương Sơn, huyện Na Rì) bị thương. Toàn tỉnh có 916 nhà bị tốc mái, hư hỏng; hơn 146 ha cây ngô, ăn quả, lâm nghiệp bị ảnh hưởng; một số trường học, nhà họp thôn hư hỏng nặng... Ước thiệt hại khoảng năm tỷ đồng.

Chiều tối 13-5, tại tỉnh Thái Nguyên xảy ra mưa lớn kèm dông, lốc, sét gây thiệt hại về tài sản của người dân. Cụ thể, mưa dông kèm lốc đã làm năm nhà dân tại huyện Đại Từ và Đồng Hỷ bị tốc mái; một nhà văn hóa và một trụ sở làm việc tại xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ bị tốc mái; một con trâu bị sét đánh chết. Bốn hộ dân tại xóm Thống Nhất, xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ phải di dời khẩn trong đêm do nguy cơ đá lăn. Ngay sau đó, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và lực lượng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn địa phương đã xuống hiện trường thăm hỏi, động viên người dân có tài sản bị hư hỏng, phối hợp khắc phục hậu quả...

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/cac-tinh-dong-bang-song-cuu-long-tap-trung-san-xuat-lua-vu-he-thu-646099/