Các tiêu chuẩn của danh hiệu Gia đình văn hóa

Nghị định số 122/2018/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành và có hiệu lực từ 15-11 quy định hàng loạt tiêu chuẩn của danh hiệu Gia đình văn hóa .

Theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” vừa được Chính phủ ban hành và có hiệu lực từ 15-11, tiêu chuẩn của danh hiệu Gia đình văn hóa bao gồm: Các thành viên trong gia đình chấp hành các quy định của pháp luật, không bị xử lý kỷ luật tại nơi làm việc và học tập; chấp hành hương ước, quy ước của cộng đồng nơi cư trú; treo Quốc kỳ trong những ngày lễ, sự kiện chính trị của đất nước theo quy định; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo quy định; tham gia bảo vệ di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên của địa phương; hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, bình đẳng, hòa thuận, thủy chung; tương trợ, giúp đỡ mọi người trong cộng đồng khi khó khăn, hoạn nạn; kinh tế gia đình ổn định và phát triển từ nguồn thu nhập chính đáng; có phương tiện nghe, nhìn và thường xuyên được tiếp cận thông tin kinh tế, văn hóa-xã hội….

Mai Hương

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/giai-dap-phap-luat/cac-tieu-chuan-cua-danh-hieu-gia-dinh-van-hoa-511134/