Các thiết kế mới của những nhà mốt lớn bị đạo nhái trắng trợn

Như thường lệ, những thương hiệu bình dân tiếp tục sao chép ý tưởng các thiết kế mới của những nhà mốt danh giá trong bộ sưu tập Xuân - Hè 2019.

Câu chuyện đạo nhái trong ngành thời trang vẫn không ngừng xảy ra vào mỗi năm. Các "ông lớn" thường phải đối mặt với thực trạng chung, khi những thiết kế trên sàn diễn luôn được sao chép một cách nhanh chóng từ các thương hiệu bình dân - không chỉ giống nhau về kiểu dáng, màu sắc thậm chí chất liệu cũng không thua kém nhưng được bày bán rẻ hơn nhiều lần so với bản gốc. Đơn cử như mẫu áo khoác dàng dài của Phillip Lim bị nhãn Sfera làm giống đến 99%.

Câu chuyện đạo nhái trong ngành thời trang vẫn không ngừng xảy ra vào mỗi năm. Các "ông lớn" thường phải đối mặt với thực trạng chung, khi những thiết kế trên sàn diễn luôn được sao chép một cách nhanh chóng từ các thương hiệu bình dân - không chỉ giống nhau về kiểu dáng, màu sắc thậm chí chất liệu cũng không thua kém nhưng được bày bán rẻ hơn nhiều lần so với bản gốc. Đơn cử như mẫu áo khoác dàng dài của Phillip Lim bị nhãn Sfera làm giống đến 99%.

Louis Vuitton cũng là một trong những nạn nhân của sự đạo nhái trắng trợn từ các thương hiệu bình dân. Mẫu blazer tông nude, cắt chéo vạt lạ mắt được thương hiệu bình dân biến tấu nữ tính hơn với phom dáng chiết eo, cùng phần nút to bản. Tuy nhiên, màu sắc và cổ áo có nhiều điểm tương đồng với bản gốc.

Chiếc váy trắng cắt lazer họa tiết hoa của Valentino trong bộ sưu tập (BST) Xuân - Hè 2019 cũng bị thương hiệu này sao chép và biến tấu với sắc cam, tiết chế tay áo.

Trong BST mới của một thương hiệu bình dân, tất cả sản phẩm đều mượn ý tưởng từ các nhà mốt trên thế giới. Đến cả mẫu chân váy họa tiết dây thừng của Monse cũng bị đạo nhái trắng trợn, thậm chí sản xuất còn nhanh hơn bản gốc.

Họa tiết mặt trăng trên trang phục của Marine Serre cũng bị Sfera sao chép và biến tấu đối xứng phù hợp với thị hiếu người mặc. Tuy nhiên, thương hiệu bình dân vẫn giữ màu sắc đúng chuẩn với thiết kế trên sàn diễn.

Đây là một trong những trường sao chép y chang phiên bản gốc từ màu sắc chất liệu, cho đến phom dáng. Thiết kế nằm trong BST Xuân - Hè 2019 của Rouje, được Mango bày bán trên kệ với giá khoảng 60 USD, rẻ hơn nhiều lần.

Chiếc váy lưới của Jacquemus được đan móc tỉ mỉ với những sợi chỉ bản mảnh, nhưng khi bị Bershka sao chép thì thiết kế trông kém tinh tế và dày dặn hơn với giá thành chưa đến 2 triệu đồng.

Dior là một trong những nhà mốt bị các thương hiệu bình dân sao chép BST mới nhiều nhất. Từ phom dáng jumpsuit xuyên thấu, áo thun ballet cho đến chân váy vải voan đều được biến tấu giống bản gốc lên đến 90%.

Trong bảng danh sách thương hiệu bình dân luôn sao chép ý tưởng của các nhà mốt lớn không thể quên "ông trùm" Zara. Mẫu áo len tay dài với những đường xếp nếp của Max Mara, được nhãn hàng Tây Ban Nha biến tấu với màu sắc tươi sáng, đính thêm các đường chỉ thêu nổi.

Không chỉ quần áo, phụ kiện của Zara cũng nhái rất nhiều thương hiệu nổi tiếng. Chiếc túi xách neon từ nhãn hàng Tây Ban Nha là phiên bản lai giữa thiết kế của Prada và Maison Margiela. Nhìn chung, sự sao chép của các thương hiệu bình dân không hẳn là điều tiêu cực, vì hiện nay mass brand được xem như kênh truyền tải nhanh nhất các trào lưu thời trang đến giới mộ điệu.

Thiên Minh
Ảnh: Vogue, Instagram

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cac-thiet-ke-moi-cua-nhung-nha-mot-lon-bi-dao-nhai-trang-tron-post929778.html