Các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm mạnh phiên 24/2

Chỉ số KOSPI của chốt phiên giảm 3,9%, xuống 2.079,04 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite giảm 0,3%, xuống 3.031,23 điểm và chỉ số Hang Seng giảm 1,8%, xuống 26.820,88 điểm.

Các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm mạnh phiên 24/2. Ảnh minh họa: TTXVN

Các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm mạnh phiên 24/2. Ảnh minh họa: TTXVN

Các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm mạnh trong phiên 24/2, với thị trường Hàn Quốc dẫn đầu đà giảm, khi nước này thông báo số ca nhiễm virus SARS-CoV2 tăng mạnh.
Khi không có nhiều dấu hiệu cho thấy dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 dịu bớt, các nhà đầu tư đang ngày càng lo ngại dịch bệnh có thể tác động dài hạn hơn đến kinh tế toàn cầu vốn còn yếu ớt.

Các nhà giao dịch trước đó nhìn chung lạc quan rằng dịch bệnh sẽ được kiểm soát ở bên ngoài Trung Quốc, nhưng số ca nhiễm mới và số trường hợp tử vong ở các nước khác như Hàn Quốc, Italy và Iran đã thổi bùng quan ngại về sự lan rộng của dịch bệnh.
Ngày 24/2, Hàn Quốc xác nhận có tổng số 833 ca nhiễm, trở thành quốc gia ghi nhận tình hình dịch bệnh nghiêm trọng nhất bên ngoài Trung Quốc, với bảy người tử vong. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã nâng báo động về dịch bệnh lên mức đỏ, mức cao nhất, trong nỗ lực tăng cường phản ứng của chính phủ.
Thông tin về diễn biến dịch bệnh đã khiến chỉ số KOSPI của Hàn Quốc giảm 3,9%, xuống chốt phiên ở mức 2.079,04 điểm, với giá cổ phiếu của Samsung giảm 4,1%. Đồng won giảm 0,9%, xuống mức thấp nhất trong sáu tháng.
Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 0,3%, xuống 3.031,23 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 1,8%, xuống 26.820,88 điểm. Thị trường Nhật Bản đóng cửa nghỉ lễ.
Xét theo lĩnh vực, giá cổ phiếu của các công ty liên quan đến du lịch và hoạt động đi lại chịu tác động mạnh, với giá cổ phiếu của Qantas giảm hơn 7%, trong khi cổ phiếu của Air China giảm hơn 6% và Cathay Pacific giảm 1,3%.
Các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm sau làn sóng bán tháo trên Phố Wall trong phiên trước, với chỉ số S&P 500 và Nasdaq đều mất hơn 1%, trong khi lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 30 năm chạm mức cao mọi thời đại, cho thấy sức hấp dẫn của các tài sản an toàn.
Theo ông Michael Hewson, thuộc CMC Markets UK, thông tin về sự lây lan của dịch bệnh đã gây lo ngại về một đại dịch toàn cầu, khi các nhà chức trách dường như lúng túng trong việc giải thích về cách thức và nguyên nhân lây lan của dịch, đặc biệt là ở châu Âu.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói dịch COVID-19 là tình huống y tế khẩn cấp lớn nhất kể từ khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời năm 1949 và thừa nhận các nhà chức trách cần rút kinh nghiệm sau những thiếu sót được phơi bày khi phản ứng trước dịch bệnh.
Trong khi đó, Italy đã thực hiện một số biện pháp kiểm soát mà trước đó mới chỉ có Trung Quốc áp dụng, với hơn 50.000 người ở hơn 10 thành phố ở phía Bắc nước này được yêu cầu ở trong nhà. Ít nhất 152 người tại Italy đã nhiễm virus SARS-CoV2 và ba người tử vong.
Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 24/2, VN - Index giảm tới 29,75 điểm xuống 903,34 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 291,88 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 5.126 tỷ đồng. Toàn sàn có tới 330 mã giảm giá, trong khi chỉ có 42 mã tăng giá và 39 mã đứng giá.
HNX - Index giảm 3,91 điểm xuống 104,18 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 71,7 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 765,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 112 mã giảm giá, 48 mã tăng giá và 36 mã đứng giá./.

Lê Minh (Theo AFP)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/cac-thi-truong-chung-khoan-chau-a-giam-diem-manh-phien-24-2/148470.html