Các thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều

Chỉ số Nikkei 225 chốt phiên 20/1 tăng 0,2%, lên 24,083,51 điểm, chỉ số Shanghai Composite tăng 0,7%, lên 3.095,79 điểm, trong khi chỉ số Hang Seng giảm 260,51 điểm, hay 0,9%, xuống 28.795,91 điểm,

Các thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều. Ảnh minh họa: TTXVN

Các thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên 20/1, sau đà phục hồi trong tuần trước, dù tâm lý nhà đầu tư vẫn lạc quan nhờ thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung đã được ký và triển vọng của kinh tế toàn cầu sáng sủa hơn.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,2%, lên 24,083,51 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 0,7%, lên 3.095,79 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng phiên thứ ba liên tiếp, đạt mức cao kỷ lục 15 tháng nhờ số liệu tích cực của Mỹ và sự lên giá của cổ phiếu công nghệ. Chỉ số này tăng 12,07 điểm, hay 0,54%, lên 2.262,64 điểm, mức cao nhất kể từ ngày 5/10/2018.

Trong khi đó, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 260,51 điểm, hay 0,9%, xuống 28.795,91 điểm, do lo ngại về nền kinh tế đặc khu này khi ngành du lịch gặp những khó khăn. Các thị trường Singapore, Wellington, Mumbai, Bangkok, Jakarta và Manila cũng chìm trong sắc đỏ.

Số liệu nhìn chung khả quan của kinh tế Trung Quốc, được công bố cuối tuần trước, đã phần nào trấn an các nhà giao dịch khi cho thấy sự giảm tốc tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới có thể đã chạm đáy và có sự cải thiện trong năm nay.

Theo bà Anne Anderson, thuộc UBS Asset Management, thế giới bước vào năm 2020 vững vàng hơn khi các nền kinh tế trên toàn cầu ổn định hơn và có dấu hiệu khởi sắc, trong khi Mỹ và Trung Quốc ký thỏa thuận thương mại giai đoạn một.

Ông Stephen Innes thuộc AxiTrader nói có niềm tin rằng tăng trưởng của kinh tế toàn cầu sẽ tiếp tục tăng tốc trong những tháng tới, khi những rủi ro suy giảm lớn đã được loại bỏ và những lo ngại về khả năng suy thoái đã không còn.

Lòng tin tích cực đã giúp các chỉ số chứng khoán Mỹ lập thêm kỷ lục, dù có những lo ngại rằng động lực đi lên có thể chậm lại và sự phục hồi có thể sớm đưa đến hoạt động chốt lời.

Sự chú ý đang hướng đến các báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp, với những tên tuổi lớn của Mỹ như Netflix, IBM và Hyundai sẽ công bố các báo cáo trong những ngày tới.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 20/1, chỉ số VN - Index giảm 0,33 điểm lên 978,63 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 148,2 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 3.990 tỷ đồng. Toàn sàn có 143 mã tăng giá, 72 mã đứng giá và 163 mã giảm giá.

HNX - Index tăng 0,75 điểm, lên 104,64 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 28 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 330,9 tỷ đồng. Toàn sàn có 55 mã tăng giá, 53 mã đứng giá và 58 mã giảm giá./.

Lê Minh (Theo AFP)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/cac-thi-truong-chung-khoan-chau-a-dien-bien-trai-chieu/145519.html