Các thí sinh Tiếng hát ASEAN+3 trải nghiệm du lịch trên Vịnh Hạ Long

Sáng nay (27/7), các thí sinh dự cuộc thi đã tham quan Vịnh Hạ Long và hưởng ứng các hoạt động trải nghiệm, quảng bá du lịch đến cộng đồng.

Trong khuôn khổ các hoạt động của cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 lần thứ hai do Đài TNVN tổ chức, sáng nay (27/7), các thí sinh dự cuộc thi cùng các đại biểu, khách mời đã tham quan Vịnh Hạ Long và hưởng ứng các hoạt động trải nghiệm, quảng bá du lịch nhằm lan tỏa thông điệp "Du lịch xanh" đến cộng đồng.

Những con tàu trắng muốt đưa các thí sinh Cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 và các đại biểu, khách mời tham quan những điểm đến hấp dẫn của Di sản thiên nhiên thế giới trên Vịnh Hạ Long, như: hòn Đỉnh Dương, hòn Chó Đá, hòn Gà Chọi… Giữa không gian bao la của Vịnh Hạ Long, những sắc áo vàng với logo của cuộc thi khiến những con tàu này nổi bật hơn và thu hút nhiều ánh mắt của các du khách trên vịnh.

Các thí sinh dự cuộc thi “Tiếng hát ASEAN+3” hào hứng trải nghiệm du lịch trên Vịnh Hạ Long.

Các thí sinh dự cuộc thi “Tiếng hát ASEAN+3” hào hứng trải nghiệm du lịch trên Vịnh Hạ Long.

Ca sĩ Yohei Hamabata, khách mời từ Nhật Bản cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi đến Vịnh Hạ Long. Mặc dù Nhật Bản là một quốc đảo nhưng thực sự tôi chưa từng bắt gặp một phong cảnh tuyệt vời với những hòn đảo xanh mát, những núi đá dựng đứng, cheo leo kỳ vĩ như tranh như thế này tại đất nước mình. Tôi muốn giới thiệu những những điều thú vị, những điều tiệt vời ở Vịnh Hạ Long đến với người dân Nhật Bản".

Các thí sinh không chỉ ấn tượng với vẻ đẹp thơ mộng của kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long mà còn rất hào hứng trong các hoạt động trải nghiệm và quảng bá du lịch. Hành trình trên vịnh Hạ Long của các thí sinh đã được phát trực tiếp trên nhiều kênh truyền thông xã hội của các ca sĩ.

Quản lý của ca sĩ Bruney Kip Hafizuddin thường xuyên livestream trên mạng xã hội để chia sẻ những cảm xúc của anh khi lần đầu tiên đến với Vịnh Hạ Long.

Trong quá trình di chuyển, anh Mazic, quản lý của ca sĩ Bruney - Kip Hafizuddin thường xuyên livestream trên mạng xã hội để giới thiệu cho mọi người điểm đến tuyệt vời của Vịnh Hạ Long và chia sẻ những cảm xúc của anh khi lần đầu tiên đến với Vịnh Hạ Long.

"Tôi livestream trên kênh YouTube của bản thân và quảng bá trên nhiều kênh, nhiều fanpage khác của tôi với tư cách là quản lý của ca sĩ Kip Hafizuddin. Tôi thấy cảnh quan ở đây rất đẹp, với nhiều đảo mà tôi chưa từng thấy được ở bất kỳ nơi nào. Tôi muốn giới thiệu điểm đến tuyệt vời này đến với bạn bè của tôi ở khắp nơi trên thế giới" - anh Mazic cho biết.

Trong hành trình này, các thí sinh cùng với Kênh Du lịch Vietnam Journey của Đài TNVN lan tỏa đến cộng đồng thông điệp “Du lịch xanh”, hạn chế xả rác và những tác động tiêu cực đến môi trường, bảo vệ cảnh quan du lịch luôn sạch đẹp.

Các thí sinh cùng lan tỏa thông điệp “Du lịch xanh” bảo vệ cảnh quan du lịch Vịnh Hạ Long luôn sạch đẹp.

Ca sĩ Phạm Hưng Thịnh, đoàn Việt Nam cho biết: "Vịnh Hạ Long xanh, sạch, đẹp, chúng ta nên duy trì. Nên có những hành động và chính sách để làm xanh, sạch đẹp hơn không gian của chúng ta cũng như những không gian nghỉ dưỡng khác, những nơi mà khách du lịch thường đến. Đó cũng chính là hình ảnh của đất nước Việt Nam, do vậy, chúng ta cần phải có động thái tích cực hơn nữa để bảo vệ môi trường. Và đó cũng chính là cách để chúng ta giáo dục con cái và thế hệ sau".

Chiều nay, các thí sinh sẽ tiếp tục tập luyện và tổng duyệt cho đêm bán kết Cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3, diễn ra vào 20h tối cùng ngày tại Cung Quy hoạch - Hội chợ - Triển lãm tỉnh Quảng Ninh./.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa-giai-tri/cac-thi-sinh-tieng-hat-asean3-trai-nghiem-du-lich-tren-vinh-ha-long-937186.vov