Các thế hệ lãnh đạo Trung Quốc tham dự duyệt binh kỷ niệm Quốc khánh

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đóng vai trò chủ trì lễ duyệt binh, ngoài ra còn có sự xuất hiện của các nguyên Chủ tịch nước Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào, cùng nhiều vị lãnh đạo qua các thời kỳ.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại lễ duyệt binh. (Ảnh: Reuters)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại lễ duyệt binh. (Ảnh: Reuters)

Ngày 1/10, Trung Quốc đã tổ chức lễ duyệt binh nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh tại quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đóng vai trò chủ trì lễ duyệt binh, ngoài ra còn có sự xuất hiện của các nguyên Chủ tịch nước Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào cùng một số lãnh đạo của Trung Quốc qua các thời kỳ.

Mở màn lễ duyệt binh, Chủ tịch Tập Cận Bình đã dành những lời tưởng nhớ đến những người anh hùng và liệt sỹ đã đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước.

Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định “không một thế lực nào” có thể làm rung chuyển đất nước Trung Quốc vĩ đại.

Theo ông Tập Cận Bình, Trung Quốc cam kết theo đuổi con đường phát triển hòa bình, tăng cường hợp tác đôi bên cùng có lợi với các quốc gia khác trên thế giới.

Kết thúc bài phát biểu, Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi sự đoàn kết trong toàn bộ người dân Trung Quốc để tiếp tục nỗ lực xây dựng đất nước./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/cac-the-he-lanh-dao-trung-quoc-tham-du-duyet-binh-ky-niem-quoc-khanh/598185.vnp