Các thành viên SCO tái cam kết xây dựng mô hình quan hệ quốc tế mới

Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tái khẳng định cam kết xây dựng một mô hình quan hệ quốc tế mới trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, công bằng, bình đẳng và hợp tác cùng có lợi.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đưa ra 4 đề xuất nhằm thúc đẩy sự phát triển của SCO thời gian tới. (Nguồn: News.cn)

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đưa ra 4 đề xuất nhằm thúc đẩy sự phát triển của SCO thời gian tới. (Nguồn: News.cn)

Chiều 30/11, Hội nghị lần thứ 19 Hội đồng những người đứng đầu chính phủ các nước thành viên SCO đã diễn ra theo hình thức trực tuyến do Ấn Độ đăng cai tổ chức, Phó Tổng thống Ấn Độ Venkaiah Naidu chủ trì.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đưa ra 4 đề xuất nhằm thúc đẩy sự phát triển của SCO thời gian tới: Một là, tập trung tạo môi trường phát triển an toàn, ổn định; Hai là tập trung củng cố nền tảng vững chắc để phát triển hội nhập; Ba là tập trung phát huy vai trò chủ đạo của đổi mới, sáng tạo khoa học công nghệ; Bốn là tập trung triển khai thực thi quan điểm hợp tác lấy con người làm trung tâm.

Tại cuộc họp này, các trưởng đoàn đã nhắc lại quan điểm chung của các quốc gia thành viên SCO nhằm tích cực triển khai các kết quả của Hội nghị Thượng đỉnh SCO vào ngày 10/11 và bày tỏ sự ủng hộ đối với vai trò chủ tịch của Tajikistan trong tổ chức này vào năm 2020-2021.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã đánh giá tích cực những tiến bộ quan trọng mà SCO đạt được trên các lĩnh vực; thống nhất bảo vệ chủ nghĩa đa phương và thương mại tự do; thúc đẩy thương mại, đầu tư và trao đổi nhân sự; tăng cường hợp tác trong việc xây dựng Sáng kiến Vành đai và Con đường; thúc đẩy phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, các bên cũng đánh giá thực trạng và triển vọng phát triển kinh tế của khu vực và thế giới, thảo luận các biện pháp ưu tiên nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và nhân đạo vì lợi ích của nhân dân các nước thành viên SCO.

Các thành viên SCO nhấn mạnh, tổ chức này đã trở thành một bên tham gia có ảnh hưởng và có trách nhiệm trong quan hệ quốc tế, một nền tảng hiệu quả để củng cố chủ nghĩa đa phương và thượng tôn luật pháp quốc tế, trên hết là Hiến chương Liên hợp quốc, cũng như đảm bảo an ninh đáng tin cậy và phát triển kinh tế xã hội bền vững.

Trong tuyên bố chung sau Hhội nghị, Trưởng phái đoàn các nước thành viên SCO nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cùng nhau hợp tác để thiết lập một cộng đồng chung vận mệnh vì nhân loại, đồng thời nhất trí cùng nhau chống lại các hình thức khủng bố, duy trì an ninh và ổn định của khu vực; tăng cường giao lưu trên các lĩnh vực thanh niên, văn hóa, củng cố nền tảng hợp tác cùng có lợi.

(theo THX)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cac-thanh-vien-sco-tai-cam-ket-xay-dung-mo-hinh-quan-he-quoc-te-moi-130406.html