Các thành phố lớn trên thế giới sẽ chào đón năm mới 2022 như thế nào?

Trong bối cảnh căng thẳng bởi đại dịch Covid-19, một số thành phố vẫn tổ chức chào đón năm mới như bình thường, trong khi nhiều nơi khác phải hủy các sự kiện do số ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tăng cao.

New York (Mỹ)

Lễ đón năm mới tại Quảng trường Thời đại vẫn được diễn ra như thông lệ nhưng chỉ có 15.000 người sẽ được tham dự sự kiện. Tuy nhiên, chương trình vẫn được phát sóng trên TV và các nền tảng trực tuyến.

Người tham dự bắt buộc phải đeo khẩu trang và xuất trình giấy tờ cá nhân tại cửa kiểm soát trước khi tham dự sự kiện.

Sự kiện đếm ngược ở Quảng trường Thời đại (New York) cho phép người tiêm đủ 2 mũi vaccine tham dự. (Nguồn: Thrillist)

Sự kiện đếm ngược ở Quảng trường Thời đại (New York) cho phép người tiêm đủ 2 mũi vaccine tham dự. (Nguồn: Thrillist)

Sydney (Australia)

Mặc dù số ca mắc Covid-19 đang tăng nhanh, thành phố Sydney vẫn tổ chức màn trình diễn pháo hoa mang tính biểu tượng của mình.

Ông Stephen Gilby - Giám đốc sản xuất chương trình chào đón năm mới cho biết: “Chúng tôi có 6 điểm bắn pháo hoa tại các công viên ngoài trời, nhưng sẽ thực hiện trên quy tắc mỗi người đứng cách nhau 2m”.

Dubai (UAE)

Đêm hội âm nhạc của DJ David Guetta sẽ được diễn ra như kế hoạch tại bảo tàng Louvre Abu Dhabi, theo sau là màn trình diễn laser và pháo hoa tại tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa.

Số người tham dự không bị giới hạn nhưng được yêu cầu phải đăng ký trực tuyến trên app U by Emaar trước khi vào khu vực sự kiện.

Rio de Janeiro (Brazil)

Màn pháo hoa nổi tiếng toàn cầu trên bờ biển Copacabana vẫn sẽ xuất hiện trên bầu trời thành phố Rio de Janeiro đêm nay.

Ông Eduardo Paes - Thị trưởng thành phố cho biết: “Chúng tôi muốn sự kiện kết thúc năm diễn ra bình yên, an toàn và có tổ chức. Sau khi tham vấn Hội đồng Khoa học, chúng tôi khẳng định việc tổ chức lễ hội năm mới sẽ rất an toàn dưới các quy tắc phòng dịch của Chính phủ”.

Thành phố Paris sẽ không tổ chức sự kiện chào đón năm mới như mọi năm. (Nguồn: CNN)

Một số thành phố hủy các sự kiện chào đón năm 2022

Thủ đô Berlin (Đức) cấm tổ chức bắn pháo hoa và các sự kiện tập trung đông người nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm Covid-19 và giảm áp lực lên các bệnh viện công.

Tương tự với thủ đô London (Anh) khi Thị trưởng thành phố Sadiq Khan cho biết: “Do số ca mắc Covid-19 tăng, chúng tôi buộc phải đưa ra quyết định sẽ hủy sự kiện năm mới tại Quảng trường Trafalgar. Sự an toàn của người dân London là trên hết”.

“Kinh đô thời trang” Paris hoa lệ của Pháp cũng hủy sự kiện bắn pháo hoa truyền thống tại Đại lộ Champs-Elyseés do số ca nhiễm biến thể Omicron tăng cao gần đây.

Thủ đô Hà Nội cũng sẽ không bắn pháo hoa và tổ chức sự kiện đếm ngược chào đón Tết Dương lịch như mọi năm, bởi hiện tại thành phố dẫn đầu cả nước về số ca nhiễm Covid-19 trong ngày.

(theo CNN)

Phương Linh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cac-thanh-pho-lon-tren-the-gioi-se-chao-don-nam-moi-2022-nhu-the-nao-169634.html