Các thành phố du lịch ven biển phải có biện pháp chủ động hơn nữa để phòng chống dịch Covid-19

Trưa 29-7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với một số địa phương về phòng, chống Covid-19. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cùng các thành viên Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh tỉnh tham dự cuộc họp.

Quang cảnh điểm cầu Khánh Hòa

Quang cảnh điểm cầu Khánh Hòa

Tại cuộc họp, Thủ tướng đã nghe quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và một số địa phương báo cáo tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thời điểm này, các tỉnh, thành phải nêu cao tinh thần cảnh giác, không lơ là, chủ quan. Bộ Y tế cần nâng cao năng lực xét nghiệm, có phương pháp sàng lọc, xét nghiệm phù hợp đối với người bị ho, sốt trong phạm vi cả nước để ngăn ngừa chủ động; các địa phương cần bảo đảm năng lực cho hệ thống y tế; các đơn vị quân đội, cần tổ chức công tác cách ly một cách tốt nhất. Không chỉ Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh mà các trung tâm, các thành phố lớn, nhất là các thành phố du lịch ven biển từ Quảng Ninh, Hải Phòng đến Bình Thuận... cũng phải có biện pháp chủ động hơn nữa, để phòng dịch. Đặc biệt, Thủ tướng đề nghị các địa phương tùy từng hoàn cảnh cụ thể mà áp dụng Chỉ thị 19, Chỉ thị 16 một cách kịp thời để khoanh vùng, xử lý các ổ dịch.

VĨNH THÀNH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202007/cac-thanh-pho-du-lich-ven-bien-phai-co-bien-phap-chu-dong-hon-nua-de-phong-chong-dich-covid-19-8176218/