Các thanh kiếm và vũ khí cổ được trao cho Sa hoàng và lãnh đạo Nga

Kiếm được coi là biểu tượng cho quyền lực, quân sự và giới quý tộc. Và do vậy chúng cũng hay được dùng làm quà tặng cho các Sa hoàng và lãnh đạo Nga.

 Thanh kiếm chém (có lưỡi hơi cong) và chiếc vỏ đi kèm, được lãnh đạo Palestine Yasser Arafat tặng cho lãnh đạo Liên Xô Leonid Brezhnev vào năm 1974.

Thanh kiếm chém (có lưỡi hơi cong) và chiếc vỏ đi kèm, được lãnh đạo Palestine Yasser Arafat tặng cho lãnh đạo Liên Xô Leonid Brezhnev vào năm 1974.

Tổng thống Nga Vladimir Putin quan sát thanh gươm mà Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tặng cho ông sau khi hai bên nói chuyện tại Đại học Liên bang Viễn Đông trên đảo Russky ở Vladivostok, Nga.

Cận cảnh thanh gươm nói trên ở trong hộp. Lãnh đạo Kim Jong-un nói rằng thanh gươm này là hiện thân cho tâm hồn nhân dân Triều Tiên.

Thanh chùy này được đúc bằng vàng nguyên chất. Quốc vương Ba Tư tặng nó cho Sa hoàng Nga Alexei Mikhailovich vào năm 1658.

Thanh kiếm này được tặng cho Hoàng đế Alexander I khi ông thăm nước Anh vào năm 1814. Vũ khí này được làm từ sao băng ở Nam Phi vào cuối thế kỷ 18.

Thanh kiếm Uzbekistan tặng cho lãnh tụ Liên Xô .

Thanh gươm cùng vỏ và dây treo đặt trong hộp, được lãnh đạo Iraq Saddam Hussein tặng cho lãnh đạo Liên Xô Leonid Brezhnev.

Tổng thống Nga Boris Yeltsin nhận một cổ của Pháp từ Tổng thống Pháp Francois Mitterrand nhân dịp kỷ niệm 50 năm Chiến thắng phát xít tại một sự kiện tối ở điện Kremlin vào năm 1995.

Quốc vương Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa tặng một cây kiếm thép Damascus cho Tổng thống Nga Vladimir vào năm 2016.

Một bộ giáp sắt dành cho cả người và kỵ sĩ, được Vua Ba Lan Stephen Bathory tặng cho Sa hoàng Nga Fyodor I.

Theo Trung Hiếu/VOV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/cac-thanh-kiem-va-vu-khi-co-duoc-trao-cho-sa-hoang-va-lanh-dao-nga/20200302084143743