Các tay súng IS có thể sẽ xâm nhập Ai Cập sau khi thất bại ở Iraq và Syria

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi cảnh báo, sự thất bại của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria có thể khiến các tay súng thuộc nhóm khủng bố này tìm kiếm nơi trú ẩn tại Libya, trước khi xâm nhập Ai Cập.

Cảnh báo trên được Tổng thống El-Sisi đưa ra tại một cuộc họp báo mới đây bên lề diễn đàn Thanh niên Thế giới tại thành phố Sharm El Sheikh của Ai Cập.

Nhà lãnh đạo Ai Cập cho biết, nước này hiện đang nỗ lực tăng cường sức mạnh quân sự. Điều này một phần nhằm trang bị các vũ khí cần thiết để Ai Cập nâng cao năng lực chống khủng bố và điều chỉnh sự "mất cân bằng chiến lược" trong khu vực, vốn xuất phát từ xung đột và bất ổn đang bủa vây một số nước như Iraq, Syria, Libya và Yemen.

Sự thất bại của IS tại Iraq và Syria có thể khiến các tay súng thuộc nhóm khủng bố này xâm nhập Ai Cập.

Kể từ năm 2014, Ai Cập đã chi hơn 10 tỷ USD để mua máy bay chiến đấu Rafale, tàu sân bay trực thăng do Pháp chế tạo, máy bay chiến đấu MiG-29, trực thăng tấn công của Nga cùng tàu ngầm của Đức.

Bên cạnh đó, Ai Cập đã nhận trở lại khoản hỗ trợ quân sự hàng năm trị giá 1,3 tỷ USD từ Mỹ.

Theo Tổng thống El-Sisi, hiện IS đã mất hầu hết các vùng lãnh thổ mà nhóm này chiếm giữ tại Iraq và Syria từ năm 2013 và 2014. Các tay súng IS có thể sẽ di chuyển tới Libya và cuối cùng xâm nhập vào lãnh thổ Ai Cập.

Nhà lãnh đạo nhấn mạnh, Ai Cập "cần phải có năng lực quân sự để ứng phó với sự mất cân bằng đó trong khu vực và để chống khủng bố".

Hiện các lực lượng an ninh của Ai Cập đang đẩy mạnh cuộc chiến chống khủng bố ở bán đảo Sinai cũng như tại khu vực sa mạc rộng lớn ở phía Tây nước này.

Những tháng gần đây, nhiều vụ tấn công đã xảy ra tại khu vực sa mạc gần biên giới Libya, làm dấy lên những quan ngại rằng nơi đây đã trở thành chiến trường thứ hai của các phần tử khủng bố, sau bán đảo Sinai.

Giới chuyên gia nhận định, có nhiều tay súng đang chống lại các lực lượng an ninh Ai Cập.

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/-is-co-the-se-xam-nhap-ai-cap-sau-khi-that-bai-o-iraq-va-syria--a346311.html