Các tập đoàn dầu mỏ Mỹ đạt lợi nhuận cao chưa từng thấy

Các công ty dầu mỏ Mỹ đạt lợi nhuận kỷ lục trong vài tháng khi mà người Mỹ phải vất vả trả tiền xăng, thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác.

Cửa hàng của Exxon Mobil tại Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN

Cửa hàng của Exxon Mobil tại Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin AP, ngày 29/7, Exxon Mobil đã ghi nhận khoản lợi nhuận chưa từng có là 17,85 tỷ USD trong quý thứ hai, còn Chevron đạt mức kỷ lục 11,62 tỷ USD. Lợi nhuận cao ngất này được công bố một ngày sau khi tập đoàn Shell của Anh phá vỡ kỷ lục lợi nhuận của chính mình.

Giá năng lượng tăng vọt đã làm chao đảo người tiêu dùng và trở thành điểm nóng chính trị. Tháng trước, Tổng thống Joe Biden từng nói rằng: “Năm nay Exxon kiếm bộn tiền”.

Người tiêu dùng không chỉ phải trả tiền mua xăng nhiều hơn mà mọi thứ, từ táo đến giấy vệ sinh, đều đang tăng do giá năng lượng tăng cao được tính vào chi phí giao hàng.

Lợi nhuận kỷ lục trên đã đánh dấu một thay đổi đáng kinh ngạc so với thời điểm không lâu trước đó, khi vào những ngày đầu đại dịch COVID-19, các thành phố bị đóng cửa và nhu cầu về nhiên liệu giảm mạnh. Đã có rất nhiều vụ phá sản và hàng ngàn người bị sa thải trong ngành dầu.

Ngành này từ lâu đã trải qua các chu kỳ bùng nổ và phá sản. Nhưng do cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine cũng như các hạn chế về nguồn cung toàn cầu khác, giá dầu cao có thể kéo dài trong một thời gian.

Ông Mark Wolfe, Giám đốc điều hành Hiệp hội Giám đốc Hỗ trợ Năng lượng Quốc gia cho biết điều đó tác động rất lớn. Ông nói rằng mọi người có ngân sách eo hẹp nhưng giá dầu tăng khiến họ phải chi thêm 40 đến 50 USD mỗi tuần.

Ông Wolfe muốn chính phủ liên bang đánh thuế các công ty năng lượng và chia một số lợi nhuận đó cho các gia đình đang gặp khó khăn.

Exxon đã tăng sản lượng khai thác dầu khí khi giá dầu thô dao động trên 100 USD/thùng. Doanh thu tại Exxon tăng vọt lên 115,68 tỷ USD, mức tăng mạnh so với 67,74 tỷ USD trong cùng quý năm ngoái.

Giá khí đốt tự nhiên và khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) cũng tăng sau xung đột ở Ukraine và Nga chịu các lệnh trừng phạt sau đó. Nhiều quốc gia châu Âu đang tranh giành các lựa chọn thay thế cho khí đốt tự nhiên của Nga và cạnh tranh để mua LNG, làm tăng giá khí đốt tự nhiên trên toàn cầu và ở Mỹ. Lạm phát ở châu Âu cũng gia tăng, trong đó chi phí năng lượng tăng vọt.

Giá năng lượng tăng đột biến mang lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Exxon kiếm được 4,21 USD mỗi cổ phiếu, vượt quá dự báo của các nhà phân tích là 4,02 USD mỗi cổ phiếu. Chevron kiếm được 5,95 USD mỗi cổ phiếu, vượt quá dự báo của các nhà phân tích là 5,16 USD mỗi cổ phiếu.

Cổ phiếu của Exxon đã tăng 4% giá trị khi mở cửa vào ngày 29/7, còn cổ phiếu của Chevron tăng 8% giá trị.

Giám đốc điều hành Exxon, ông Darren Woods cho rằng thành công của công ty là nhờ các khoản đầu tư vào các mỏ dầu và khí đốt ở Guyana và khu vực nhiều dầu đá phiến ở Permian Basin, cũng như các khoản đầu tư vào khí đốt tự nhiên hóa lỏng, vốn có nhu cầu cao trên toàn cầu.

Giá xăng tại trạm xăng ở Millbrae, California, Mỹ ngày 16/5/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Giá xăng tăng đặc biệt nhanh trong quý vừa rồi là do nguồn cung toàn cầu hạn chế, giá dầu cao và có ít nhà máy lọc dầu hoạt động hơn ở Mỹ so với trước đại dịch.

Trong bối cảnh đó, Exxon có kế hoạch tăng công suất lọc dầu lên khoảng 250.000 thùng/ngày trong quý đầu tiên của năm 2023 bằng cách mở rộng nhà máy lọc dầu Beaumont.

Exxon cũng có kế hoạch tăng xuất khẩu LNG sang châu Âu. Golden Pass, cơ sở xuất khẩu LNG đang được xây dựng ở Port Arthur (Texas) sẽ tăng xuất khẩu LNG từ vùng duyên hải Vịnh Mexico của Mỹ lên 20% khi cơ sở này bắt đầu hoạt động vào năm 2024.

Các nhà khoa học khí hậu và cư dân sống gần các cơ sở xuất khẩu LNG ở vùng duyên hải nói trên cảnh báo rằng mở rộng cơ sở hạ tầng nhiên liệu hóa thạch có thể làm trầm trọng thêm các thảm họa do biến đổi khí hậu gây ra.

Ngoài ra, trong năm nay, Exxon dự kiến sẽ tăng sản lượng dầu ở Permian Basin lên 25% so với năm 2021.

Thùy Dương/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/cac-tap-doan-dau-mo-my-dat-loi-nhuan-cao-chua-tung-thay-20220730214608686.htm