Các tập đoàn dầu mỏ lớn ở Nigeria 'kêu trời' về tình trạng trộm cắp dầu thô

Nigeria gần đây đã mất vị trí là nhà sản xuất dầu hàng đầu của châu Phi. Đối với nhiều nhà phân tích, đã đến lúc quốc gia này phải đưa ra những lựa chọn quan trọng để lấy lại vị trí này.

Giám đốc điều hành của công ty con TotalEnergies ở Nigeria, Mike Sangster, hôm thứ Tư, 6 tháng 7 đã phàn nàn về tình trạng trộm dầu thô ở Nigeria, trong khuôn khổ một hội nghị về triển vọng năng lượng của đất nước, tại thủ đô Abuja. Theo ông, tình trạng trộm dầu thô đã trở thành một hiện tượng "tội phạm có tổ chức", gây thiệt hại gần 100.000 thùng/ngày dầu thô.

Khối lượng này, đối với Nigeria, tương đương khoảng 10 triệu USD doanh thu bị mất mỗi ngày, được tính trên cơ sở giá thùng là 100 USD.

“Đó là một tổn thất to lớn cho đất nước. Tôi nghĩ thực sự cần phải ưu tiên xem cách giải quyết vấn đề an toàn cho dầu thô và xóa bỏ hiện tượng này, một lần và mãi mãi”, ông Mike Sangster nói.

Theo quan chức này, một bước tiến quan trọng đã được thực hiện nhờ sự ra đời của “Host Community Trust Fund”, theo Luật Dầu khí mới. Biện pháp này nhằm thiết lập một khuôn khổ pháp lý rõ ràng để đảm bảo sự quản lý nhất quán của toàn bộ chuỗi giá trị dầu mỏ quốc gia, đồng thời đảm bảo lợi ích cho cộng đồng.

Ông Sangster kêu gọi các nhà chức trách Nigeria và các bên liên quan áp dụng các giải pháp bổ sung, có thể áp dụng trong dài hạn, để làm cho hoạt động khai thác dầu ở Nigeria trở nên hấp dẫn hơn, trong bối cảnh các công ty dầu mỏ quốc tế ra đi.

Theo Rick Kennedy, giám đốc điều hành của Chevron Nigeria, người cũng tham gia hội nghị, một trong những giải pháp sẽ là xác định rõ ràng, trên cơ sở luật dầu khí mới, vai trò của từng bên liên quan trong việc khai thác dầu ở Nigeria.

Giải quyết những khó khăn do nạn trộm dầu ở Nigeria vẫn là một thách thức lớn đối với chính phủ liên bang. Nigeria đã chứng kiến sản lượng quốc gia bị suy giảm vào năm 2022 và cùng với đó là nguồn thu từ xuất khẩu dầu thô.

Vào giữa tháng 6, Nigeria đã mất vị trí là nhà sản xuất vàng đen hàng đầu vào tay Angola. Để đối phó với tình hình này, nhà chức trách Nigeria đã áp dụng một loạt biện pháp, trong đó có việc mở cuộc điều tra để xác định mức độ của hiện tượng.

Trong một báo cáo được công bố vào cuối tháng 6, Ngân hàng Thế giới đã kêu gọi Nigeria đưa ra các lựa chọn chiến lược và quy định, đặc biệt, nếu nước này muốn duy trì khả năng cạnh tranh trên thị trường dầu mỏ thế giới.

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/cac-tap-doan-dau-mo-lon-o-nigeria-keu-troi-ve-tinh-trang-trom-cap-dau-tho-659450.html