Các sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần từ ngày 6-12/12 qua ảnh

Thế giới đã trải qua một tuần với những sự kiện nổi bật như ông Olaf Scholz được bầu làm Thủ tướng Đức, Tổng thống Nga-Mỹ hội đàm trực tuyến, Tổng thống Nga thăm Ấn Độ hay xuất hiện biến thể Omicron.

 Ngày 7/12/2021, Tổng thống Mỹ Joe Biden (trên màn hình) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) tiến hành hội nghị thượng đỉnh theo hình thức trực tuyến. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 7/12/2021, Tổng thống Mỹ Joe Biden (trên màn hình) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) tiến hành hội nghị thượng đỉnh theo hình thức trực tuyến. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hai Tổng thống nhất trí tham vấn về những vấn đề an ninh nhạy cảm, các vấn đề nóng cùng quan tâm, trong đó chủ đề nổi bật là tình hình Ukraine, cùng hàng loạt vấn đề quan trọng trong quan hệ song phương, gồm việc hạn chế công tác của các nhà ngoại giao. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 6/12/2021 tại New Delhi, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (phải) hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hai nhà lãnh đạo khẳng định mối quan hệ Ấn Độ-Nga là một mô hình độc đáo và đáng tin cậy của tình hữu nghị giữa các quốc gia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ông Olaf Scholz (trái) tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Đức tại Berlin ngày 8/12/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ông Olaf Scholz (giữa) được bầu làm Thủ tướng Đức trong phiên họp Quốc hội ở Berlin ngày 8/12/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Toàn cảnh lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Thủ tướng Đức Olaf Scholz ở Berlin ngày 8/12/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier (phải) và tân Thủ tướng Olaf Scholz tại lễ bổ nhiệm các thành viên nội các mới ở Berlin, Đức, ngày 8/12/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Đức Olaf Scholz (giữa, phía xa) chủ trì cuộc họp đầu tiên của nội các mới tại Berlin, Đức, ngày 8/12/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier (giữa) và tân Thủ tướng Olaf Scholz chụp ảnh với các thành viên nội các mới ở Berlin, Đức, ngày 8/12/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đã có 13 người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay trực thăng Mi-17V5 ở Ấn Độ ngày 8/12/2021, trong đó có hai vợ chồng Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ấn Độ, Tướng Bipin Rawat. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Vào lúc xảy ra tại nạn, máy bay chở 14 người gồm 5 thành viên phi hành đoàn và 9 hành khách. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hiện trường vụ rơi máy bay trực thăng Mi-17V5 ở Ấn Độ ngày 8/12/2021 làm 13 người thiệt mạng trong đó có hai vợ chồng Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ấn Độ, Tướng Bipin Rawat. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hình ảnh từ kính hiển vi do Viện nghiên cứu bệnh truyền nhiễm và dị ứng quốc gia Mỹ cung cấp cho thấy một tế bào (màu xanh) của bệnh nhân COVID-19 bị nhiễm virus SARS-CoV-2 (màu vàng). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hình ảnh từ kính hiển vi do Viện Y tế quốc gia Mỹ cung cấp cho thấy virus SARS-CoV-2 trong mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân mắc COVID-19 ở Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Triển lãm Ánh sáng quốc tế Seasky được tổ chức tại Thác Niagara ở Ontario, Canada, từ ngày 18/11/2021 đến 27/2/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hơn 30 tác phẩm nghệ thuật lung linh được thắp sáng bằng đèn LED dọc con đường dài 1,2km. (Ảnh: THX/TTXVN)

Một số hình ảnh tại Triển lãm Ánh sáng quốc tế Seasky được tổ chức tại Thác Niagara ở Ontario, Canada. (Ảnh: THX/TTXVN)

Một số hình ảnh tại Triển lãm Ánh sáng quốc tế Seasky được tổ chức tại Thác Niagara ở Ontario, Canada. (Ảnh: THX/TTXVN)

Một số hình ảnh tại Triển lãm Ánh sáng quốc tế Seasky được tổ chức tại Thác Niagara ở Ontario, Canada. (Ảnh: THX/TTXVN)

Một số hình ảnh tại Triển lãm Ánh sáng quốc tế Seasky được tổ chức tại Thác Niagara ở Ontario, Canada. (Ảnh: THX/TTXVN)

Một số hình ảnh tại Triển lãm Ánh sáng quốc tế Seasky được tổ chức tại Thác Niagara ở Ontario, Canada. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/cac-su-kien-quoc-te-noi-bat-trong-tuan-tu-ngay-61212-qua-anh/760077.vnp