Các series của Marvel trên Disney+ có thể tiêu tốn tới 150 triệu USD!

Mới đây, các series của Marvel trên Disney + được xác nhận có thể tiêu tốn tới 150 triệu USD

Mới đây, các series của Marvel trên Disney + được xác nhận có thể tiêu tốn tới 150 triệu USD. Đây là dịch vụ phát trực tuyến rất được mong đợi của Disney sẽ ra mắt trong vòng chưa đầy hai tháng và cuối cùng sẽ có một số dự án mới của Marvel Studios.

Các hãng phim sẽ hợp tác với Disney+.

Khi nói đến Disney +, khía cạnh mà hầu hết người hâm mộ đang thảo luận là nội dung độc quyền. Theo thông tin được đăng vào đầu tháng này, nhiều người hâm mộ rất phấn khích với các chương trình của MarvelStar Wars mới. Về phía Marvel, thật dễ dàng để biết lý do tại sao người hâm mộ phấn khích. Không giống như các chương trình được phát sóng trên cáp, nội dung của Disney + sẽ có sự tham gia của các diễn viên trong các bộ phim.

Falcon And The Winter Soldier sẽ có hai nhân vật chính và giới thiệu Baron Zemo. Hawkeye sẽ diễn ra sau Avengers: Endgame và đưa Kate Bishop vào vũ trụ rộng lớn này. Không chỉ tất cả những điều này, Disney+ cũng sẽ ra mắt các nhân vật mới, như She-Hulk Moon Knight. Với các tin đồn rằng loạt phim này sẽ có thể tiêu tốn rất nhiều tiền của Marvel, người hâm mộ dường như có rất nhiều điều để mong đợi.

Theo Variety, số tiền dành cho các series của Marvel trên Disney + tương tự như phim chiếu rạp của Marvel. Điều này có nghĩa là các series có thể có tiêu tốn tới 150 triệu USD và thường không thấp hơn 100 triệu USD. Để so sánh, số tiền sản xuất cho Thor: Ragnarok là 180 triệu USD. Vì vậy, việc series của Marvel có thể đạt tới 150 triệu USD là đáng kinh ngạc. Nhiều series không có mức tiền đó.

Thật dễ dàng để biết lý do tại sao các series của Marvel sẽ có ngân sách sản xuất lớn. Những series này không chỉ là một loạt phim đơn giản, mà là phần mở rộng của những gì được xem trong rạp chiếu phim. Như thông tin được đưa ra của Variety, Kevin Feige đã tổ chức các cuộc họp với các giám đốc điều hành của Marvel Studios để xem làm thế nào để duy trì các tiêu chuẩn hình ảnh được thấy cho các bộ phim.

Số tiền bỏ ra cao có thể sẽ đảm bảo hiệu ứng đặc biệt và cái nhìn tổng thể của các chương trình sẽ phù hợp với chất lượng hình ảnh của các bộ phim. Dựa vào tất cả mọi thứ trên, chúng ta sẽ nhận thấy các series mới của Marvel trên Disney + sẽ thành công. Thật thú vị, điều này xảy ra giống như hầu hết các series của Marvel trên các kênh khác đã kết thúc hoặc bị hủy bỏ.

Loạt phim về SHIELD đang kết thúc với mùa thứ bảy của nó và các series Marvel của Netflix đều bị hủy bỏ. Ghost Rider - một series được cho là được phát triển cho Hulu đã bị hủy do sự khác biệt sáng tạo. Có vẻ như tương lai của các nhân vật Marvel trên truyền hình đều xuất hiện trên Disney +, nhưng thời gian sẽ trả lời.

Thịnh Phạm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/cac-series-cua-marvel-tren-disney-co-the-tieu-ton-toi-150-trieu-usd-6136995.html