Các sao thế giới lan tỏa kêu gọi tất cả mọi người ở yên trong nhà trong mùa dịch Covid-19

#IStayHomeFor (tạm dịch: Tôi ở nhà vì...) – chiến dịch do nam diễn viên Kevin Bacon khởi xướng đang được nhiều sao quốc tế chia sẻ trên mạng xã hội giữa đại dịch Covid-19.

Nam diễn viên Kevin Bacon khởi xướng chiến dịch. (Nguồn: Survivornet)

Khi khởi xướng chiến dịch này, Kevin Bacon đã đưa ra thử thách, trong đó yêu cầu người tham gia viết dòng hashtag #IStayHomeFor kèm tên của người mà họ quan tâm và yêu thương, sau đó tag tên 6 người khác. Mục đích là để chiến dịch được lan tỏa, kêu gọi tất cả mọi người ở yên trong nhà trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 hoành hành.

Thử thách này được Kevin Bacon thực hiện rất nghiêm túc, thậm chí ngay cả khi gặp người thân và họ hàng xa, tất cả cần hiểu phải đứng cách xa nhau ít nhất 3 và sẽ không được gặp nhau trong nhà.

Nữ diễn viên Emma Watson chia sẻ lý do ở nhà

Kevin Bacon giải thích, ông làm ra thử thách này để nhấn mạnh cho cộng đồng rằng, phía ngoài tiền tuyến kia đang có những người hùng thầm lặng, làm việc không mệt mỏi để chống dịch.

"Tôi muốn nhắc rằng có rất nhiều người không thể về nhà, còn chúng ta thì nên ở nhà để giảm gánh nặng cho họ. Đó là cách để bảo vệ các y bác sĩ, những người làm việc ở cửa hàng tạp hóa, cung cấp những dịch vụ thiết yếu. Ở yên trong nhà với họ là một sự xa xỉ", nam diễn viên người Mỹ nói.

David Beckham với tấm bảng có thông điệp: Tôi ở nhà, vì VB (Victoria Beckham) và lũ trẻ.

Hưởng ứng tích cực chiến dịch này, nữ diễn viên Emma Watson đã có một thông điệp ý nghĩa khi đăng một bức selfie kèm tấm bảng với hashtag #IStayHomeFor bày tỏ sự lo lắng, yêu thương với những người thân trong gia đình.

Tấm bảng của nữ diễn viên được ví là "bông hồng nước Anh có dòng chữ: “Tôi ở nhà vì bà, mẹ và người bạn thân yêu nhất”. Không riêng gì cô, nhiều ngôi sao như Elton John, David Beckham... đã nhanh chống hưởng ứng chiến dịch đầy ý nghĩa này.

H.A

(tổng hợp)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cac-sao-the-gioi-lan-toa-keu-goi-tat-ca-moi-nguoi-o-yen-trong-nha-trong-mua-dich-covid-19-112238.html