Các sao Hoa ngữ gánh nợ hàng triệu USD thay người thân

Thái Thiếu Phân phải qua lại với đại gia hay Minh Đạo năm lần bảy lượt chi tiền túi nhằm trả khoản nợ khổng lồ của người nhà.

Ngày 26/10, Sina đưa tin cha mẹ của Châu Chấn Nam là những doanh nhân có món nợ lên tới 18 triệu USD và đang đối mặt với nhiều vụ kiện. Từ 2016, cha mẹ anh đã bị chính phủ Trung Quốc ghi vào danh sách nợ xấu, thẻ ngân hàng bị đóng băng. Vụ việc khiến nam thần tượng bị chỉ trích dữ dội vì anh vẫn học trường quý tộc, sống xa hoa bất chấp cha mẹ nợ nần chồng chất và đi lừa tiền tiết kiệm cả đời của nhiều người.

Ngày 26/10, Sina đưa tin cha mẹ của Châu Chấn Nam là những doanh nhân có món nợ lên tới 18 triệu USD và đang đối mặt với nhiều vụ kiện. Từ 2016, cha mẹ anh đã bị chính phủ Trung Quốc ghi vào danh sách nợ xấu, thẻ ngân hàng bị đóng băng. Vụ việc khiến nam thần tượng bị chỉ trích dữ dội vì anh vẫn học trường quý tộc, sống xa hoa bất chấp cha mẹ nợ nần chồng chất và đi lừa tiền tiết kiệm cả đời của nhiều người.

Theo Sina, các luật sư cho biết luật hiện hành quy định Châu Chấn Nam không cần gánh nợ cho cha mẹ, trừ khi anh đồng ý ký cam kết bảo lãnh cho người thân. Sự việc gây ảnh hưởng rất lớn tới hình tượng và sự nghiệp của nam ca sĩ. Một số blogger giải trí tiết lộ nhiều đài truyền hình đã có ý định cắt sóng Châu Chấn Nam. Tuy nhiên, công ty quản lý của anh đã lên tiếng bác bỏ và cho biết thần tượng trẻ sẽ san sẻ gánh nặng tài chính với cha mẹ.

Đầu năm 2020, truyền thông Đài Loan xôn xao trước thông tin chị gái của bộ đôi ca sĩ nổi tiếng Phí Ngọc Thanh và Trương Phi (tên thật Trương Ngạn Minh) là Trương Ngạn Quỳnh (pháp danh Hằng Thuật) nợ nần hơn 2 triệu USD. Trả lời Apple Daily, Trương Phi cho biết: “Hai anh em chúng tôi vừa trả hết khoản vay 560.000 USD cho chị ấy. Bây giờ lại biết chị ấy đang nợ số tiền khổng lồ hơn khoản vừa trả dứt, tôi thật không biết phải làm sao”.

“Sư cô Hằng Thuật đã rời showbiz năm 30 tuổi. 40 năm qua, tôi và Phí Ngọc Thanh đã trả giúp chị ấy hai khoản nợ gần 3,5 triệu USD. Tôi không thể để chị ấy chà đạp lên tình cảm gia đình nữa. Hai anh em tôi sẽ cắt đứt quan hệ với chị ấy”, Trương Phi nói. Theo Sina, các khoản nợ của nữ ca sĩ nổi tiếng một thời Trương Ngạn Quỳnh đều từ tính cách hào phóng của bà. Bà từng bao ăn ở, thậm chí dùng tiền của mình để đưa tín đồ đi du lịch nước ngoài.

Đầu 2020, Minh Đạo lao đao trước vụ việc anh trai ra tay sát hại vợ con, rồi tự tử để lại món nợ 70.000 USD. Từ năm 2013, anh trai tài tử Đài Loan đã dùng danh nghĩa sao nam vay mượn khắp nơi, khiến anh bị chủ nợ đến đòi ngay trong buổi họp báo. Năm 2016, Minh Đạo tiếp tục gặp phải tình huống tương tự vì anh trai.

Để bảo về cha mẹ già và tránh rắc rối tiếp tục xảy ra với bản thân, nam diễn viên Hoàng tử ếch chi hơn 2,3 triệu USD thanh toán nợ nần cho anh trai cách đây bốn năm. "Anh ấy là một quả bom nguy hiểm. Nợ của anh trai như cái động không đáy", Minh Đạo ngán ngẩm. Tài tử đồng thời cũng tuyên bố cắt đứt quan hệ anh em và không chịu trách nhiệm cho hành vi của người anh.

Trước cuộc sống êm ấm hiện tại, Thái Thiếu Phân chịu nhiều cay đắng vì có người mẹ ham mê cờ bạc. Năm 2000, người đẹp Chân Hoàn truyện tổ chức họp báo tuyên bố cắt đứt quan hệ mẹ con. Cô cho biết bản thân 10 năm qua đã làm việc quần quật trả để trả nợ với số tiền lên đến 10 triệu USD, nhưng vẫn không thấm tháp vào đâu. Vì mẹ, Thái Thiếu Phân chấp nhận “bán thân” cho tỷ phú Lưu Loan Hùng, trở thành nhân tình của doanh nhân hơn mình 20 tuổi.

Trương Bá Chi phải trả nợ cho cha mẹ từ khi bước chân vào ngành giải trí. Cha của nữ diễn viên từng thiếu nợ đến mức bị giang hồ và chủ nợ truy cùng đuổi tận, buộc cô phải nhờ vả vợ chồng Hướng Hoa ra mặt giải quyết.

Mẹ của người đẹp Vua hài kịch vốn cũng là người có máu cờ bạc, chỉ xem cô là “cây rụng tiền”. Vì muốn Trương Bá Chi trả nợ thay cho gia đình và dành tiền phụng dưỡng, chăm lo cho cả những người anh em cùng mẹ khác cha, bà ép cô gia nhập giới giải trí. Hiện tại, Trương Bá Chi không sống với mẹ ruột. Dù cô sống khá sung túc, bà Sally lại phải làm nhiều nghề tay chân vất vả. Gần đầy, truyền thông nhìn thấy mẹ ruột Bá Chi lái xe taxi kiếm sống.

Thời niên thiếu, gia đình Ngô Kỳ Long làm ăn thất bại, nợ khoản tiền lớn. Nam diễn viên vì thế mà sớm bước vào đời vì các khoản nợ đều do anh gánh vác. Gia nhập giới giải trí năm 1989, nhưng mãi đến năm 2002, Ngô Kỳ Long mới trả hết nợ. Báo chí Đài Loan từng cho biết sao nam Bộ bộ kim tâm làm việc cật lực tới mức liên tục cả tuần không ngủ. Sau khi trả hết những món nợ chồng chất, tài tử chính thức tuyên bố từ mặt cha mình vì không cách nào cứu vãn quan hệ.

Giả Tịnh Văn xuất thân là con nhà giàu, nhưng sau đó gia đình làm ăn thất bại, thiếu nợ khoản tiền lớn. Không lâu sau, cha cô qua đời vì mắc ung thư, mẹ lại phải chăm sóc em nhỏ. Để kiếm tiền trả nợ và nuôi gia đình, người đẹp đành bỏ học ở Học viện Điện ảnh Bắc Kinh để về Đài Loan đóng phim. Từng có thời điểm, cô phải quay 16 bộ phim trong hai năm. Mãi đến năm 2000, “Triệu Mẫn” Giả Tịnh Văn mới trả hết nợ cho gia đình.

Cha của hai chị em Từ Hy Viên và Từ Hy Đệ vốn là một tay nghiện cờ bạc. Ông từng bị xã hội đen truy lùng khắp Hong Kong, Đài Loan vì nợ số tiền 7,7 triệu USD. Để bảo vệ an toàn cho mẹ, cả hai phải thay cha trả tổng tiền nợ lẫn tiền lãi lên đến 20 triệu USD.

Di Hy
Ảnh: Sina, Sohu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cac-sao-hoa-ngu-ganh-no-hang-trieu-usd-thay-nguoi-than-post1146093.html