Các quốc gia Trung Mỹ từng bước mở cửa lại nền kinh tế

Ngày 1/6, nhiều quốc gia tại khu vực Trung Mỹ như Mexico, Panama, El Salvador, Guatemala, Honduras và Costa Rica đã dỡ bỏ hoặc nới lỏng các hạn chế để từng bước mở cửa lại nền kinh tế cũng như thiết lập trạng thái bình thường mới, mặc dù tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Cảnh vắng vẻ trên đường phố tại Mexico City, Mexico ngày 24/3/2020 trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. Ảnh: THX/TTXVN

Cảnh vắng vẻ trên đường phố tại Mexico City, Mexico ngày 24/3/2020 trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, đại dịch COVID-19 đang gây sức ép lên mọi mặt của đời sống kinh tế-xã hội tại Mexico và các quốc gia Trung Mỹ, vốn là khu vực có tình trạng bất bình đẳng xã hội và tỷ lệ người nghèo cao trên thế giới. Đây là nguyên nhân chính khiến chính phủ nhiều nước trong khu vực phải sớm khởi động lại nền kinh tế.

Do tác động của đại dịch COVID-19, các thể chế tài chính quốc tế dự báo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mexico sẽ tăng trưởng âm từ 4,7%-8,8% trong năm 2020, trong khi Panama tăng trưởng âm 2%, Costa Rica - âm 3,3%, Guatemala - âm 1,8%, El Salvador - âm 4,3% và Honduras - âm 2,3%.

Liên quan tới tình hình dịch bệnh, số liệu của Bộ Y tế Chile công bố ngày 1/6 cho thấy, trong 24 giờ qua, Chile ghi nhận thêm 5.471 ca mắc COVID-19, mức tăng kỷ lục trong 24 giờ, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 105.159 người, trong đó có 1.113 ca tử vong. Chile hiện là quốc gia có số ca mắc COVID-19 cao thứ 3 tại Mỹ Latinh, sau Brazil (514.849 ca) và Peru (170.039 ca). Mạng lưới bệnh viện công và tư của Chile đang điều trị tích cực cho 1.446 trường hợp mắc bệnh COVID-19, trong đó có 1.209 trường hợp phải sử dụng máy thở.

Cũng trong 24 giờ qua, Mexico phát hiện thêm 2.771 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca bệnh lên 93.435 người, trong đó có 10.167 ca tử vong. Cơ quan y tế cho biết dịch COVID-19 vẫn tiếp tục lây lan ở Mexico và dự báo số ca tử vong do COVID-19 lên 30.000 người. Tính tới thời điểm hiện tại, Mexico đã tiến hành 282.089 xét nghiệm. Cũng trong ngày 1/6,

Trong khi đó, ở khu vực Trung Mỹ, số ca mắc COVID-19 tại Panama, Costa Rica, Honduras, Guatemala và El Salvador đã tăng lên đến 27.792 người, trong đó có 720 ca tử vong, tăng tương ứng 923 ca bệnh và 25 ca tử vong trong 24 giờ qua.

Việt Hùng - Hoài Nam (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/cac-quoc-gia-trung-my-tung-buoc-mo-cua-lai-nen-kinh-te-20200602110438124.htm