Các quốc gia Đông Nam Á ngột ngạt và bất an vì khói mù

Chất lượng không khí của các quốc gia Đông Nam Á trong năm nay được coi là tồi tệ nhất kể từ năm 2015 do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino cùng thói quen đốt rừng khó từ bỏ. Những ngày này, các điểm nóng về cháy rừng ở Indonesia chưa thể chấm dứt, khói mù tiếp tục bao trùm Malaysia và Singapore khiến cho đời sống kinh tế - xã hội những quốc gia này xáo trộn đáng kể.

 Cơ quan giảm thiểu thiên tai Indonesia cho biết, kể từ đầu năm 2019, hơn 328.000 ha rừng và đất than bùn bị đốt cháy

Cơ quan giảm thiểu thiên tai Indonesia cho biết, kể từ đầu năm 2019, hơn 328.000 ha rừng và đất than bùn bị đốt cháy

Khói bốc lên từ các vụ đốt rừng bất hợp pháp để tạo mặt bằng cho các đồn điền sản xuất dầu cọ và bột giấy ở Indonesia vẫn chưa thể dập tắt

Một lính cứu hỏa Indonesia mệt nhoài khi “chiến đấu” với giặc lửa trên vùng đất than bùn và đồng ruộng ở Pulang Pisau, Trung tâm Kalimantan

Loài đười ươi Borneo trên đảo Salat cũng khó thở khi khói mù từ đám cháy rừng phủ kín khu vực tại Marang, miền Trung Kalimantan

Trẻ em tại một phòng khám được trưng dụng làm nơi trú ẩn tạm thời, sau khi buộc phải rời nhà do khói mù ở Pekanbaru, Indonesia

Các điểm nóng về cháy rừng ở Sumatra và Kalimantan của Indonesia dự báo còn tiếp diễn do thời tiết khô hạn kéo dài

Người tham gia giao thông ở Pekanbaru, Riau, Indonesia hầu hết phải đeo khẩu trang

Chất lượng không khí của các quốc gia Đông Nam Á trong năm nay được coi là tồi tệ nhất kể từ năm 2015

Các phương tiện di chuyển trên đường cao tốc ở thành phố Pekanbaru, tỉnh Riau, Indonesia với tầm nhìn khó khăn do sương mù dày đặc

Dù cuộc sống xáo trộn, người dân vẫn tham gia hoạt động ngoài trời. Tuy nhiên, đã có báo cáo về 2 trường hợp tử vong do khói mù ở Indonesia

Trẻ em chơi trong hồ bơi của khách sạn khi khói mù do cháy rừng tràn ngập không khí ở thành phố Palangkaraya, miền Trung Kalimantan, Indonesia, hôm 15-9

Còn tại Malaysia, một khách du lịch tại Thủ đô Kuala Lumpur chụp ảnh khi tòa Tháp đôi, biểu tượng của thành phố bị che khuất trong khói mù

Một số địa phương của Malaysia có kế hoạch làm mưa nhân tạo để giảm bớt khói mù

Chất lượng không khí của Malaysia đã đạt đến cấp độ không lành mạnh và đến ngày 18-9, gần 1.500 trường học ở Malaysia phải đóng cửa

Malaysia đang gây sức ép với nước láng giềng Indonesia để giải quyết các vụ cháy rừng và đẩy mạnh thực thi pháp luật nhằm ngăn chặn các vụ đốt bất hợp pháp trong tương lai

Trong khi đó, bâùtrời Singapore ngày 18-9 vẫn bị che phủ trong khói mù và dự báo, chất lượng không khí có thể còn tồi tệ hơn trong hôm nay 19-9

Chất lượng không khí suy giảm khiến cho các nhà hàng trên khu phố sầm uất Robinson của Singapore cũng vắng bóng người chiều 18-9

Dù vậy, du khách đến Singapore vẫn mê mải chụp ảnh “tự sướng” bên địa danh nổi tiếng Marina Bay Sands

Hải Yến (Theo Strait Times)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/anh-cac-quoc-gia-dong-nam-a-ngot-ngat-va-bat-an-vi-khoi-mu/825854.antd