Các quận tập trung hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn

Tính đến ngày 19-4, tổng số tiền ủng hộ các trường hợp khó khăn của toàn quận Tây Hồ là 1,425 tỷ đồng và hiện vật là: 900 bộ đồ bảo hộ phòng dịch; 1.900 mặt nạ chống giọt bắn; 29.403 khẩu trang các loại và 18 tấn gạo cùng nhiều loại nhu yếu phẩm khác…

Hội Liên hiệp phụ nữ quận Đống Đa tặng nhu yếu phẩm cho người có hoàn cảnh khó khăn.

* Quận Hai Bà Trưng cũng đã quyên góp 2,433 tỷ đồng và 20 tấn gạo, 1.269 bộ quần áo bảo hộ và nhiều nhu yếu phẩm khác trị giá trên 1,4 tỷ đồng.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các phường đã trực tiếp hỗ trợ trên 1.000 trường hợp là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình trong diện cách ly, người già cô đơn, người lao động không có thu nhập trong thời gian dịch bệnh, bệnh nhân xóm chạy thận... Đồng thời, quận Hai Bà Trưng hỗ trợ các địa phương khác hơn 4 tỷ đồng.

* Ngày 19-4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể quận Hà Đông đã hỗ trợ 47,5 tấn gạo tại các điểm phát gạo miễn phí trên địa bàn, nâng tổng số quà đã trao tặng là 8.893 suất, trị giá hơn 3,3 tỷ đồng.

* Cùng ngày, quận Thanh Xuân phối hợp với các doanh nghiệp phát tặng 687 suất quà, nâng tổng số tiền ủng hộ của quận lên tới 2,258 tỷ đồng.

* Đến ngày 18-4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban, ngành, đoàn thể, cá nhân quận Đống Đa đã tiếp nhận, hỗ trợ các hộ dân, các đối tượng yếu thế… 25,7 tấn gạo, 1.216 suất quà cùng một số đồ dùng thiết yếu khác có tổng trị giá 846,5 triệu đồng và hỗ trợ bằng tiền mặt 1,6 tỷ đồng.

* Tại Bắc Từ Liêm, đến nay, quận đã trích ngân sách và kêu gọi các nguồn xã hội hóa hỗ trợ 27 hộ nghèo, 224 hộ cận nghèo, 60 hộ có hoàn cảnh khó khăn, 240 người khuyết tật, trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với tổng trị giá 1,133 tỷ đồng. Riêng các phường đã vận động hỗ trợ gần 150 triệu đồng tiền mặt, gần 10 tấn gạo cho các hộ gia đình, cá nhân.

Hội Liên hiệp phụ nữ phường Xuân La (quận Tây Hồ) tặng nhu yếu phẩm cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

* Từ ngày 21-1 đến nay, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội tiếp tục vận động cán bộ, hội viên và nhân dân nêu cao tinh thần “Tương thân tương ái”, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid -19. Theo đó, Hội đã phối hợp tặng khẩu trang, nước tẩy rửa vệ sinh trong gia đình cho 50 gia đình nghèo huyện Chương Mỹ, trị giá 20 triệu đồng; tặng 600 suất quà cho các trường hợp là người nghèo, khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, phụ nữ đơn thân, nữ lao động nhập cư với tổng giá trị 536 triệu đồng. Ngoài ra, Câu lạc bộ Nữ doanh nhân Hà Nội hỗ trợ các vật dụng y tế cho cán bộ, hội viên phụ nữ khó khăn với trị giá 600 triệu đồng.

Tính chung đến nay, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố và các quận, huyện, thị xã đã tập trung hỗ trợ nhóm phụ nữ yếu thế, trẻ em mồ côi, hộ gia đình khó khăn, xa trung tâm, người dân tộc thiểu số, lao động tự do… số tiền trị giá 10,719 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các cơ sở hội còn vận động chủ nhà trọ giảm giá tiền thuê phòng trọ cho người lao động trên địa bàn quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hoàn Kiếm và huyện Đông Anh….

Nhóm PV Nội chính

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/965049/cac-quan-tap-trung-ho-tro-nguoi-dan-co-hoan-canh-kho-khan