Các quán pub ở London sôi động với trận ra quân của tuyển Anh

Khác với những ngày đầu tuần thông thường, tối thứ Hai ngày 18/6 (theo giờ địa phương), hầu hết các quán pub - quán rượu truyền thống của Anh - tại thủ đô London đều chật cứng người hâm mộ tập trung cổ vũ và ăn mừng đội tuyển Anh có trận ra quân thắng lợi trước Tunisia tại World Cup 2018.

Niềm vui của các cổ động viên đội tuyển Anh. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN thường trú tại London, tại Anh không có nhiều khu vực tập trung xem bóng đá ngoài trời - hay còn gọi là fanzone - vốn phổ biến ở các nước châu Âu khác cho các giải bóng đá quốc tế lớn có đội nhà tham dự. Thay vào đó, những người yêu bóng đá Anh lựa chọn cách tập trung tại các quán pub truyền thống để vừa thưởng thức những ly bia mát lạnh vừa cổ vũ Tam Sư thi đấu.

Đã có thời điểm người ta lo ngại về sự “thoái trào” của văn hóa pub tại Anh. Theo Hiệp hội Bia và Pub Anh, số lượng quán pub của nước này trong giai đoạn 1982 - 2017 đã giảm 25% xuống còn 50.800 quán, mặc dù dân số Anh đã tăng 17% trong cùng giai đoạn. Ngay tại thủ đô London, số lượng quán pub và bar cũng đã giảm từ 4.835 năm 2001 xuống còn 3.615 trong năm 2016.

Tuy nhiên, chứng kiến cảnh những quán pub tại khắp London gần như không còn một chỗ trống từ trước khi bóng lăn tối ngày 18/6 có thể thấy không khí World Cup đã thực sự nóng lên tại Anh cùng sự “hồi sinh” mạnh mẽ của văn hóa pub đặc trưng tại "Xứ sở Sương mù".

Anh Matt Watson, một cổ động viên bóng đá người Anh 38 tuổi, cho biết nếu không đi theo đội tuyển để cổ vũ trực tiếp thì lựa chọn của anh từ trước đến nay vẫn là xem bóng đá ở pub và bar cùng bạn bè để có những phút giây thoải mái và vui vẻ nhất. Anh và bạn bè đã đặt sẵn bàn lớn tại một quán pub ở trung tâm London cho các trận sắp tới của đội tuyển Anh và thậm chí còn lên phương án ăn mừng cho cả trận chung kết.

Không khí World Cup tại những quán pub truyền thống cũng thu hút đông đảo giới trẻ tại Anh. Chị Reema Abedin 18 tuổi cho biết được xem và cổ vũ tuyển Anh tại một quán pub sôi động là một trải nghiệm tuyệt vời hơn hẳn xem bóng đá ở nhà hoặc xem trên máy tính và điện thoại. Điều tuyệt vời khi xem bóng đá ở pub là mọi người xa lạ cũng đều trở nên thân thiện và cởi mở.

Trong 3 trận vòng bảng của tuyển Anh tại World Cup 2018 thì có 2 trận diễn ra lúc 7 giờ tối ngày thường, và trận còn lại diễn ra lúc một giờ chiều Chủ nhật, đây là khung giờ thuận lợi để các quán pub tại Anh bảo đảm sẽ giữ được chân các khách hàng của mình ở lại trọn vẹn khoảng 2 tiếng trong suốt thời gian diễn ra trận đấu.

Ước tính, chỉ với 3 trận vòng bảng của tuyển Anh tại World Cup 2018, các quán pub của nước này sẽ thu về 193 triệu bảng Anh tiền bán đồ ăn và thức uống cho các cổ động viên đến xem bóng đá. Và con số này có thể tăng mạnh lên thành 488 triệu bảng nếu Tam Sư vào đến trận chung kết, tức là sẽ có đến 1/3 dân số Anh đến pub để xem bóng đá.

Không có nhiều người tin tưởng vào cơ hội thực sự đi đến trận chung kết của thầy trò huấn luyện viên Gareth Southgate sau thắng lợi nhọc nhằn của họ trước Tunisia trong trận ra quân. Tuy nhiên, dù thế nào, World Cup 2018 chắc chắn cũng là một cú “hích” quan trọng cho nền kinh tế Anh nhờ sự “chịu chơi” của các cổ động viên, cùng với đó góp phần tô đậm nét văn hóa pub rất đặc sắc của "Xứ sở Sương mù".

Tuấn Anh (P/v TTXVN tại London, Anh)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/chuyen-the-thao/cac-quan-pub-o-london-soi-dong-voi-tran-ra-quan-cua-tuyen-anh-20180619083210993.htm