Các quán phở ở Hà Nội chấp hành tốt quy định phòng chống dịch COVID-19

Sau 29 ngày phải đóng cửa vì dịch COVID-19, sáng 22/6, các quán phở tại Hà Nội được mở cửa trở lại.

Từ 0 giờ ngày 22/6, TP Hà Nội cho phép mở cửa trở lại dịch vụ cắt tóc, gội đầu; dịch vụ ăn, uống trong nhà đảm bảo: Khoảng cách, có tấm chắn giữa người với người, ngồi không quá 50% công suất chỗ ngồi và không quá 20 người, đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày (nhà hàng rượu, quán rượu, bia, bia hơi chỉ được phép bán hàng mang về).

Qua ghi nhận thực tế của phóng viên báo Tin tức, trong ngày đầu được phép hoạt động trở lại, các quán phở đều chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch COVID-19 như: Đảm bảo có tấm vách ngăn, số lượng không quá 20 người trong 1 quán; việc rửa tay sát khuẩn và kiểm tra thân nhiệt được các chủ quán chấp hành nghiêm túc.

Tối 21/6, UBDN TP Hà Nội đã có công văn hỏa tốc cho phép nới lỏng một số hoạt động kinh doanh thiết yếu, trong đó quán phở được phép hoạt động trở lại trong trạng thái bình thường mới.

Tối 21/6, UBDN TP Hà Nội đã có công văn hỏa tốc cho phép nới lỏng một số hoạt động kinh doanh thiết yếu, trong đó quán phở được phép hoạt động trở lại trong trạng thái bình thường mới.

Hoạt động kinh doanh hàng ăn uống phải thực hiện trong nhà, đảm bảo quy định phòng dịch COVID-19.

Các quán phở ở Hà Nội đều có lắp vách ngăn, nhiều quán lắp tấm chắn ngay từ khu vực bếp nấu.

Trên các bàn ăn đều có tấm chắn chia khoảng cách người ngồi.

Các quán ăn đảm bảo có không quá 20 người trong quán.

Nhiều cửa hàng lắp vách ngăn bằng các tấm ni-lon căng trên các khung gỗ.

Nhân viên phục vụ tại các quán phở chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang.

Một số cửa hàng vẫn chưa hoạt động do chưa chuẩn bị xong nguyên liệu đầu vào.

Gần 1 tháng qua, người dân Hà Nội không được thưởng thức bát phở nóng do đảm bảo an toàn trong công tác phòng dịch COVID-19.

Trung Nguyên/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/cac-quan-pho-o-ha-noi-chap-hanh-tot-quy-dinh-phong-chong-dich-covid19-20210622133208047.htm