Các quán ăn, cà phê tại TP Hồ Chí Minh đều đóng cửa, ngừng kinh doanh

Hầu hết các quán ăn, cà phê, nhà hàng tại TP Hồ Chí Minh đều tuân thủ chỉ đạo ngừng kinh doanh, nếu mở cửa thì cũng không có khách.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức chiều 26/3 cho thấy, hầu hết các quán ăn, cà phê hoặc quán nhậu trên địa bàn các Quận 1, 2,3... đều đã đóng cửa, dù một số quán ăn vẫn mở cửa, nhưng hầu như không có khách nào. Việc người dân tuân thủ khuyến cáo hạn chế ra đường cũng đã khiến đường xá TP Hồ Chí Minh vắng vẻ hơn.

Báo Tin tức xin gởi đến độc giả một số hình ảnh ghi nhận chiều 26/3:

Một quán ăn trên đường Võ Văn Tần (Quận 3) dù không đóng cửa, nhưng lại không bán trực tiếp mà thông báo chuyển sang bán online.

Một quán ăn trên đường Võ Văn Tần (Quận 3) dù không đóng cửa, nhưng lại không bán trực tiếp mà thông báo chuyển sang bán online.

Quán ăn khá nổi tiếng ở TP Hồ Chí Minh dù có trang bị buồng khử khuẩn trước cửa nhưng vẫn thực hiện tạm dừng phục vụ tại chỗ.

Quán cà phê "cửa đóng then cài" từ ngày 25/3.

Một điểm bán cà phê take away ở Quận 3 dù mở cửa nhưng lại vắng khách.

Cửa hàng thức ăn nhanh trên đường Song Hành (Quận 2) thông báo không bán tại chỗ, chỉ bán qua các ứng dụng online.

Chợ hải sản này luôn đông khách ngày thường, nhưng chiều 26/3 vẫn đóng cửa.

Các hàng ăn trên "phố đặc sản" Song Hành (Quận 2) hầu như đều đã đóng cửa.

Quán đóng cửa, nhưng hải sản vẫn còn tồn đọng nên nhân viên quán phải mang ra lề đường bán.

Tuy nhiên, một số quán vỉa hè vẫn còn người tụ tập.

Không chỉ các quán ăn, cà phê... những điểm luôn đông nghịt du khách đến tham quan, chụp hình đều đóng cửa.

Đường sách TP Hồ Chí Minh cũng đã ngưng phục vụ du khách.

Hưởng ứng khuyến cáo người dân hạn chế ra đường, các con đường khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh đều trở nên vắng vẻ trong ngày 26/3.

M.T/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/anh/cac-quan-an-ca-phe-tai-tp-ho-chi-minh-deu-dong-cua-ngung-kinh-doanh-20200326121830808.htm