Các phi hành gia được đào tạo như thế nào?

Những nhà chinh phục không gian không có thời gian để nghỉ ngơi: Roscosmos kể về chương trình đào tạo các phi hành gia.

Roscosmos vừa công bố về cách họ đào tạo các phi hành gia cho các chuyến bay trong tương lai. Thời gian của chương trình đào tạo là hai năm.

Những dữ liệu dưới dạng đồ họa thông tin này đã được dịch vụ báo chí của tập đoàn nhà nước được đưa ra mới đây.

Chương trình hai năm được thiết kế cho 4.085 giờ, trong đó có 466 giờ học về cơ sở của ngành du hành vũ trụ; 499 giờ học về thiết kế hệ thống thiết bị tàu vũ trụ; 317 giờ nghiên cứu về khoa học ứng dụng và thực nghiệm; 206 giờ học bay; 335 giờ tập nhảy dù; 229 giờ học về kiến thức y tế-sinh học; 246 giờ rèn luyện thể lực v.v…

Có vẻ như những nhà chinh phục không gian tương lai không còn thời gian để nghỉ ngơi, bởi trong suốt 2 năm học tập và rèn luyện, họ chỉ được nghỉ có 520 giờ, tức là chưa đầy 22 ngày.

Khi kết thúc khóa huấn luyện, các học viên phải vượt qua các kỳ thi cuối cùng, được chuẩn bị trong thời gian 40 giờ.

Trong tương lai gần, bốn ứng cử viên mới sẽ bắt đầu quy trình đào tạo không gian chung. Vào cuối tháng trước, Ủy ban liên ngành đã đề nghị Trung tâm Đào tạo Phi hành gia đăng ký họ vào đội ngũ các nhà du hành vũ trụ.

Những người may mắn vượt qua cuộc thi là Sergey Irtuganov, Harutyun Kiviryan, Alexander Kolyabin và Sergey Teteryatnikov. Cũng như lần tuyển chọn trước, trong số các ứng viên không có nữ phi hành gia nào.

Trong số những môn học khác, các nhà du hành vũ trụ tương lai sẽ trải qua một khóa học kỹ năng sinh tồn sau khi hạ cánh nếu người ta không thể nhanh chóng sơ tán họ.

Bởi vì, khoang lái tàu vũ trụ có thể hạ cánh ở bất cứ đâu trên hành tinh của chúng ta, kể cả ở một khu vực hoang vắng không thể vượt qua, nơi có động vật hoang dã sinh sống.

Nguyễn Quang (Theo “Svobodnaia pressa”)

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/khoa-hoc/cong-nghe/cac-phi-hanh-gia-duoc-dao-tao-nhu-the-nao-3427306/