Các phát ngôn kinh điển của Roy Keane về M.U

Dù đã giải nghệ từ lâu nhưng Roy Keane vẫn giữ nguyên tính cách cương trực, không nể nang của mình từ trên sân đến truyền thông, đặc biệt là khi nhắc tới đội bóng cũ Man United.

1. Trước thềm trận đấu giữa Liverpool và M.U vào tháng 12 năm ngoái, chiếc ghế của Jose Mourinho đang lung lay hơn bao giờ hết nhưng Jesse Lingard vẫn thản nhiên cho ra mắt thương hiệu thời trang riêng của mình.

Roy Keane.

Roy Keane.

Keane đã cùng đồng đội cũ Gary Neville cực lực lên án hành động này của Lingard: "Nếu có một phòng thay đồ mạnh mẽ thì điều đó không được phép diễn ra. Và đó là lý do vì sao tôi lo lắng về phòng thay đồ của M.U.

Với một cầu thủ trẻ, người vẫn đang tìm hiểu về giá trị của mình, anh ta có thể là đứa bé ngoan nhất thế giới. Ra ngoài đó với những thứ vô nghĩa kia, mọi người nói anh ta nên có những mặt khác ngoài bóng đá. Tôi thì không nghĩ như vậy.

Tôi nghĩ bóng đá phải là ưu tiên số 1 của cầu thủ. Nó phải như thế. Hãy tập trung vào trận đấu, đừng trốn sau siêu xe, hình xăm, các cô gái hay lũ người đại diện. Hãy ra sân mà chiến đấu".

2. Trong thời Keane còn thi đấu cho M.U, Quỷ đỏ luôn đặt mục tiêu là chức vô địch cho mọi giải đấu tham dự. Nhưng kể từ ngày Sir Alex nghỉ hưu, tham vọng của M.U khiêm tốn hơn nhiều. Đến bây giờ, HLV Ole Gunnar Solskjaer thừa nhận cái đích khả thi nhất của M.U mùa này chỉ là lọt vào Top 4.

Trước thất bại 0-2 trên sân của West Ham, Keane thất vọng ra mặt: "Bạn thi đấu cho M.U để giành chiến thắng. Chúa đã giúp tôi vào được một phòng thay đồ mà ở đó nếu có người nói rằng kết thúc ở vị trí thứ 4 là một thành tựu lớn, hắn ta sẽ bị treo cổ".

3. Cách Keane rời M.U năm 2005 đến bây giờ vẫn là một tranh cãi lớn. Khi đó, nhiều nguồn tin khẳng định Sir Alex coi Keane là "mầm mống" gây mất đoàn kết trong phòng thay đồ, đặc biệt là không thể làm việc với trợ lý Carlos Queiroz.

Tuy nhiên, Keane thì hoàn toàn phủ nhận: "Tôi sẽ không tha thứ cho Ferguson. Các phương tiện truyền thông đã bị dắt mũi vì cách tôi làm mọi người thất vọng. Tất cả đều vớ vẩn cả. Tôi không quan tâm nếu đó là Alex Ferguson hay Giáo hoàng, bạn phải tự bảo vệ mình. Tôi nghĩ nếu ông ta xin lỗi thì tôi có thể sẽ chào lại. Nhưng hiện giờ tôi không có hứng thú nói chuyện với ông ta.

Mọi người hay nói về tài quản trị của Ferguson. Đừng bị lừa như một đứa trẻ về điều đó. Tôi đã ở CLB vào lúc Bryan Robson ra đi, khi Steve Bruce ra đi, 2 công thần của M.U và tôi không hề thích cách họ bị đối xử".

4. Keane không hề hài lòng mỗi khi M.U thay HLV và vụ việc Mourinho bị sa thải vào tháng 12 năm ngoái cũng tương tự. Khi ngồi cùng với Mourinhobình luận cho đài Sky Sports, Keane nhận xét: "Tôi không nghĩ các cầu thủ có thể thoát tội giết người, nhất là cái cách họ trốn sau HLV. Họ đã ném ông ấy vào đầu xe bus.

Mọi người nói Mourinho đã không được lòng cầu thủ. Đúng rồi, bạn sẽ không hài lòng với cầu thủ khi họ thừa cân hay không tập luyện chăm chỉ. Tôi không phải fan lớn nhất của Mourinho nhưng tôi không thể hài lòng với các cầu thủ trốn sau người đại diện, hay mấy người bạn trên truyền thông.

Mọi người nói tôi hơi cổ hủ, tôi nghĩ đó nên gọi là có giáo dục. Dù có chuyện gì diễn ra với CLB, cầu thủ phải ra đó và cống hiến hết mình. Những cầu thủ để lại không ít thất vọng và nó không chỉ diễn ra ở M.U. Những cầu thủ hiện đại, họ không chỉ là những cầu thủ yếu đuối, họ còn là những con người yếu đuối".

5. Khi chứng kiến các cầu thủ M.U tỏ ra thân thiện với Liverpool trong đường hầm sân Old Trafford trước thềm trận đại chiến cuối tuần qua, Keane vô cùng sửng sốt.

"Thậm chí đừng bao giờ nhìn vào đối thủ, bạn chuẩn bị chiến đấu với họ đó. Các trận đấu không thay đổi nhiều nhưng các cầu thủ đã thay đổi rất nhiều. Tôi kinh tởm với những cầu thủ đó. Họ chuẩn bị bước vào một cuộc chiến và rồi ôm hôn đối thủ".

Theo Hà Trang/Bongdaplus

Theo Hà Trang/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/cac-phat-ngon-kinh-dien-cua-roy-keane-ve-m-u/20191022075254188