Các 'ông lớn' gặp khó ở vòng loại World Cup 2022

Các 'ông lớn' như Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Ý đều có được 3 điểm tuy gặp nhiều khó khăn ở lượt trận thứ ba vòng loại World Cup. Riêng chỉ có tuyển Đức bất ngờ nhận trận thua 1-2 trước Bắc Macedonia.

Ở lượt trận thứ ba vòng loại World Cup 2021, các tuyển mạnh như Tây Ban Nha, Anh, Pháp và Ý đều cùng nhau giành chiến thắng. Tuy nhiên cú sốc xảy ra khi tuyển Đức bất ngờ để thua Bắc Macedonia với tỷ số 1-2.

Tiếp đón Kosovo trên sân nhà, Tây Ban Nha tạo nên thế trận áp đảo với tỷ lệ kiểm soát bóng lên đến 75%. Và trong hiệp một đội bóng của HLV Luis Enrique dễ dàng có được hai bàn thắng do công của Daniel Olmo và Ferran Torres.

Phút 30, Daniel Olmo mở tỷ số cho Tây Ban Nha bằng pha cứa lòng đẹp mắt trong vòng cấm đưa bóng vào góc cao khung thành sau khi đón đường chuyền của Jordi Alba. Đến phút 36, Ferran Torres nâng tỷ số lên 2-0, bằng pha dứt điểm chéo góc ở bên phải vòng cấm.

Daniel Olmo, Ferran Torres và Gerard Moreno là những người ghi bàn trong chiến thắng 3-1 của Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters.

Daniel Olmo, Ferran Torres và Gerard Moreno là những người ghi bàn trong chiến thắng 3-1 của Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters.

Kosovo cũng có được bàn rút ngắn tỷ số ở phút 70 sau khi tận dụng sai lầm của thủ môn bên phái đội chủ nhà. Từ tình huống thủ môn Unai Simon dâng lên quá cao, tiền vệ Besar Halimi tung cú lốp bóng tầm xa để đưa bóng vào luới trông rút ngắn tỷ số còn 1-2 cho Kosovo.

Tuy nhiên 4 phút sau, Tây Ban Nha cũng tái lập khoảng cách dẫn trước hai bàn khi từ tình huống phạt góc Gerard Moreo đánh đầu ghi bàn giúp Tây Ban Nha nâng tỷ số lên thành 3-1

Đánh bại Kosovo với tỷ số 3-1, Tây Ban Nha xây chắc ngôi đầu bảng B với 7 điểm sau 3 vòng đấu, vị trí nhì bảng thuộc về Thụy Điển với 6 điểm. Ở cặp đấu còn lại của bảng này, Hy Lạp hòa Georgia với tỷ số 1-1.

Tại bảng C, tuyển Ý dù chỉ đối đầu với Lithuania, tuy nhiên thầy trò HLV Roberto Mancini có trận đấu tương đối khó khăn, khi phải đến hiệp hai tuyển Ý mới có thể ghi được bàn thắng.

Phút 47, trong tình huống dàn xếp tấn công, cầu thủ vừa vào sân là Stefano Sensi tung cú sút xa trước vòng cấm để đưa tuyển Ý vượt lên dẫn trước 1-0.

Bàn thắng đầu hiệp hai và bàn thắng trên chấm phạt đền giúp tuyển Ý đánh bại Lithuania 2-0. Ảnh: Reuters.

Ở những phút bù giờ cuối trận, Donatas Kazlaukas phạm lỗi với Nicolo Barella trong vòng cấm khiến Kosovo phải chịu phạt đền, và trên chấm 11 mét Ciro Immobile không bỏ lỡ cơ hội giúp tuyển Ý ấn định chiến thắng 2-0.

Với chiến thắng này, tuyển Ý có được ngôi đầu bảng C với 9 điểm sau 3 trận toàn thắng, vị trí nhì bảng thuộc về Thụy Sĩ với 6 điểm. Ở cặp đấu còn lại của bảng C, Bắc Ireland và Bulgaria chia điểm với tỷ số hòa không bàn thắng.

Tuyển Ý thắng khó, thì tuyển Pháp còn giành 3 điểm khó khăn hơn khi đến chơi trên sân của Bosina and Herzegovina. Trận đấu mà nhà ĐKVĐ World Cup tung ra đến 13 cú sút nhưng “gà trống” chỉ giành chiến thắng với tỷ số 1-0.

Bàn thắng duy nhất mà tuyển Pháp có được do công của tiền đạo Griezmann ở phút 60. Từ tình huống tạt bóng bên cánh trái của Rabiot, Griezmann có pha đánh đầu để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu cho đội tuyển Pháp.

Bàn thắng duy nhất của Griezmann mang về 3 điểm cho tuyển Pháp. Ảnh: AP.

Với chiến thắng này, tuyển Pháp có được vị trí đầu bảng D với 7 điểm sau 3 vòng đấu, Ukraine và Kazakhstan hòa nhau với tỷ số 1-1, qua đó ngôi nhì bảng thuộc về Ukraine với 3 điểm sau 3 lượt trận.

Tại bảng I, tuyển Anh cũng gặp nhiều khó khăn khi tiếp đón Ba Lan trên sân nhà Wembley. Mặc dù có được bàn thắng mở điểm do công của Harry Kane trên chấm 11 mét ở phút 19, tuy nhiên “tam sư” cũng để đối thủ có được bàn gỡ trong hiệp hai. Phút 58, từ tình huống trung vệ John Stones mắc sai lầm, tiền vệ Jakub Moder ập vào cướp bóng và ghi bàn sau khi nhận đường chuyền của Milik.

Maguire giúp tuyển Anh có được 3 điểm bằng pha dứt điểm cuối trận ấn định chiến thắng 2-1 trước Ba Lan.

Phải đến phút 85, tuyển Anh mới có được 3 điểm bằng pha dứt điểm của trung vệ Maguire sau tình huống phạt góc, giúp tuyển Anh giành chiến thắng với tỷ số 2-1.

Sau ba lượt trận, tuyển Anh đứng đầu bảng I với 9 điểm, Hungary đánh bại Andorra 4-1 để có vị trí thứ hai với 7 điểm. Ở trận đấu còn lại của bảng I, Albania thắng San Marino với tỷ số 2-0.

Tại bảng J, cú sốc lớn xảy ra ở vòng loại World Cup khi tuyển Đức bất ngờ để thua Bắc Macedonia với tỷ số 1-2 ngay trên sân nhà. Giành quyền kiểm soát bóng lên đén 62 %, cùng với tung ra được 11 cú sút toàn trận, nhưng tuyển Đức bất ngờ để thủng lưới cuối hiệp một bằng pha đệm bóng cận thành của cựu sao từng thi đấu cho Inter Milan là Goran Pandev.

"Lão tướng" Goran Pandev ghi bàn trong chiến thắng 2-1 của Bắc Macedonia trước "xe tăng" Đức. Ảnh: Reuters.

Sang hiệp hai, Leroy Sane té ngã trong vòng cấm mang về phạt đền cho tuyển Đức, và trên chấm 11 mét Gundogan không bỏ lỡ cơ hội để gỡ hòa cho đội nhà ở phút 63. Tuy nhiên bất ngờ xảy ra ở phút 85 khiến tuyển Đức nhận kết quả trắng tay ở trận đấu này sau khi Ademi có đường căng ngang để cho Elmas ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Bắc Macedonia.

Kết quả hai cặp đấu còn lại của bảng J, Armenia thắng Romania 3-2, Iceland giành 3 điểm khi “hủy diệt” Liechtenstein với tỷ số 4-1. Sau ba vòng đấu, ngôi đầu bảng J thuộc về Armenia với 9 điểm, xếp thứ hai là Bắc Macedonia với 6 điểm, còn tuyển Đức có cùng 6 điểm nhưng đứng vị trí thứ ba.

MINH TUẤN

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/quoc-te/cac-ong-lon-gap-kho-o-vong-loai-world-cup-2022-976051.html