Các 'ông lớn' công nghệ đang bị Mỹ siết chặt kiểm soát

Ngày 15/4, Văn phòng của Nghị sĩ David Cicilline, Chủ tịch Ủy ban chống độc quyền của Hạ viện Mỹ cho biết, Ủy ban Tư pháp Hạ viện đã chính thức thông qua một báo cáo cáo buộc các công ty công nghệ lớn thâu tóm hay 'đàn áp' các công ty nhỏ hơn.

Mỹ tăng cường nỗ lực kiềm chế sức mạnh của các “ông lớn” công nghệ(Nguồn: Reuters)

Mỹ tăng cường nỗ lực kiềm chế sức mạnh của các “ông lớn” công nghệ(Nguồn: Reuters)

Được thông qua với tỷ lệ 24-17, báo cáo dài hơn 400 trang nói trên sẽ trở thành báo cáo chính thức của ủy ban và cũng là kế hoạch chi tiết cho điều luật nhằm hạn chế sức mạnh thị trường của những “ông lớn” như Google, Apple, Amazon và Facebook. Các công ty này đã phủ nhận mọi sai phạm.

Báo cáo trên được công bố hồi tháng 10 năm ngoái, đánh dấu lần đầu tiên Quốc hội Mỹ tiến hành đánh giá ngành công nghệ. Báo cáo kiến nghị nhiều thay đổi lớn đối với luật chống độc quyền và đưa ra nhiều ví dụ cho những trường hợp mà các công ty đã lạm dụng quyền lực của mình.

Báo cáo cũng hối thúc Quốc hội trao cho các cơ quan thi hành luật chống độc quyền, bao gồm Phòng chống độc quyền của Bộ Tư pháp và Ủy ban Thương mại Liên bang, nhiều quyền tự quyết hơn trong việc ngăn chặn các công ty thâu tóm các đối thủ tiềm năng.

Trước đó, hồi tháng Ba vừa qua, một nhóm các nghị sỹ từ cả hai đảng, đứng đầu là ông Cicilline và thượng nghị sỹ Amy Klobuchar, đã đưa ra điều luật nhằm giúp các đơn vị tin tức dễ dàng hơn trong việc đàm phán chung với các nền tảng như Google và Facebook.

Bên cạnh đó, nghị sỹ Klobuchar hồi tháng Hai cũng đưa ra một dự thảo rộng hơn nhằm tăng cường khả năng của các cơ quan thi hành luật chống độc quyền trong việc chặn các thương vụ sáp nhập.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cac-ong-lon-cong-nghe-dang-bi-my-siet-chat-kiem-soat-142470.html