Các ông chủ Ả rập thay đổi bức tranh toàn cảnh bóng đá ở 'lục địa già'

Các ông chủ Ả rập đã và đang thâu tóm nhiều đội bóng ở Anh và châu Âu, góp phần thay đổi bức tranh toàn cảnh bóng đá ở lục địa già.

Trào lưu thâu tóm các đội bóng của tỷ phú Ả rập

Phải thừa nhận, bóng đá châu Âu, cụ thể hơn là những giải đấu như: Ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga… đều thuộc Top thương hiệu toàn cầu. Và việc đầu tư vào các đội bóng như: Man City, PSG, Newcastle, Malaga… cho thấy những ông chủ tới từ Trung Đông muốn phủ sóng tên tuổi của mình, mở rộng đế chế kinh doanh tại châu Âu.

Các ông chủ Ả rập thi nhau thâu tóm các câu lạc bộ bóng đá ở lục địa già. Ảnh: AFP.

Các ông chủ Ả rập thi nhau thâu tóm các câu lạc bộ bóng đá ở lục địa già. Ảnh: AFP.

Năm 2011, Chủ tịch Quỹ Đầu tư thể thao Qatar kiêm Chủ tịch Tập đoàn Truyền thông beIN Sport Nasser Al-Khelaifi mua lại PSG, đưa về hàng loạt ngôi sao và giúp đội chủ sân Công viên các Hoàng tử trở nên vô đối tại đất nước hình lục lăng.

Quỹ đầu tư công Saudi Arabia có khối tài sản ước tính lên đến 300 tỷ USD, cho nên họ sẽ đủ sức để vung tiền mua sắm cầu thủ giúp Newcastle trở thành thế lực mới của bóng đá Anh.

Kể từ khi được Qatar tiếp quản, PSG đã thống trị giải bóng đá quốc nội Ligue 1 và luôn là một ứng cử viên đáng gờm cho chức vô địch UEFA Champions League. PSG giành 8 chức vô địch Ligue 1 trong 10 mùa giải gần nhất.

Hiện nhiều đội bóng châu Âu khác cũng đang nằm trong tay ông chủ tới từ Trung Đông.

Ngoài việc sở hữu đội bóng, hiện nhiều tập đoàn lớn cũng đang tài trợ cho các CLB hàng đầu châu Âu như: Barcelona (Qatar Airlines); Real Madrid, Paris St Germain, Arsenal, AC Milan (Fly Emirates) và Manchester City (Etihad)…

Có một ‘thế giới Ả rập’ ở Ngoại hạng Anh

Kế từ khi Manchester City về tay “đại tỷ phú” Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan đến nay, làn sóng đổ bộ của các doanh nhân Ả rập vào môn thể thao phổ biến hàng đầu thế giới ở nước Anh đang ngày một sôi động.

“Đại tỷ phú” Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan thâu tóm CLB Manchester City. Ảnh" DM.

Mới đây, có thông tin 5 “nhà thầu” đến từ nhiều nơi trên thế giới sẵn sàng tiếp cận nhà Glazer trước hạn chót 17/2 để mua lại Man United. Hiên nhóm các nhà đầu tư Qatar đã đăng ký làm việc trong tuần tới với Raine Group - ngân hàng đầu tư đang quản lý việc đấu thầu công khai của Quỷ đỏ.

Một số CLB của Anh thuộc sở hữu giới chủ Ả rập:

Assem Allam (quốc tịch Ai Cập, Hull City), Nassef Sawiris (Ai Cập, Aston Villa), Farhad Moshiri (Iran, Everton), Hoàng tử Saudi Arabia Abdullah (Sheffield United)

Theo đánh giá của Raine Group thì mức giá chào thầu của nhóm từ Qatar không thể đến mức 6 tỷ bảng như nhà Glazer mong muốn. Ngoài ra, nhóm NEOS của tỷ phú Anh, Sir Jim Ratcliffe cũng đã xác nhận họ tham gia đấu thầu, bên cạnh các mối quan tâm khác từ Mỹ và vài quốc gia ở Trung Đông.

Nhà Glazer đã có ý định bán Man United từ 10 năm trước ngay sau khi niêm yết (IPO) trên Sở giao dịch chứng khoán New York vào năm 2012. Khi đó, một nhà đầu tư từ Dubai giấu tên muốn mua lại với giá 2 tỷ bảng nhưng nhà Glazer kiên quyết chỉ giao dịch với mức giá 2,9 tỷ bảng. Giờ thì con số mà giới chủ đội chủ sân Old Trafford đòi lên 6 - 8 tỷ, không dễ có người mua.

Đã gần 18 tháng kể từ khi quỹ đầu tư công Saudi Arabia tiếp quản Newcastle gây tranh cãi lớn, sự hào hứng của nhóm đầu tư Qatar gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh đối với Premier League vì dường như các quy tắc tài chính có phần lỏng lẻo và giải đấu này đứng trước nguy cơ sẽ thuộc về giới chủ giàu có đến từ Trung Đông vốn có mối liên hệ với Chính phủ.

Thương vụ tiếp quản Newcastle được ví như một bản sao của việc vương triều Abu Dhabi thôn tính Man City năm 2008. Đội bóng chủ sân St. James Park sẽ trở thành “ông lớn” không xuất phát từ nội lực của đội bóng này, nó đến từ cách các ông chủ Ả rập dùng tiền để đốt cháy giai đoạn.

Newcastle United vốn là một trong những đội bóng thường xuyên phải ngụp lặn ở phía dưới bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Nhưng với nguồn lực tài chính mạnh, Newcastle United đang dần trở thành một thế lực mới trên sân cỏ Ngoại hạng Anh và châu Âu. Sau 15 vòng đấu của Ngoại hạng Anh mùa giải 2022 - 2023, “Chích chòe” hiện xếp ở Top 4 trên bảng xếp hạng, thậm chí có thời điểm còn vượt qua những ông lớn như Tottenham Hotspur hay Manchester United. Đội bóng này đã xuất sắc cầm hòa 2 ông lớn thành Manchester và chiến thắng Tottenham.

Trước đó, Sheikh Mansour đã chi 1 tỷ bảng để mua ngôi sao và cải thiện năng lực của CLB. Dưới thời chủ mới, Man City đã “thống trị” Premier League khi giành tới 6 danh hiệu vô địch Premier League, 2 FA Cup và 6 League Cup.

Việc giải Ngoại hạng Anh đang điều tra Man City được xem là động thái răn đe, nhưng vẫn chưa đủ “quyết liệt”, và điều đó khiến cho các nhà đầu tư Qatar tin vào cơ hội của mình.

Ngay cả những đội bóng hạng dưới ở Anh cũng được các tỷ phú Ả rập quan tâm. Trào lưu đó được nhận định sẽ đem lại hiệu quả tốt hơn cho sự phát triển của bóng đá "Xứ sở sương mù".

Ông chủ Man City Sheikh Mansour hiện cũng đồng sở hữu hàng loạt đội bóng khác như: Girona FC (Tây Ban Nha), New York City (Mỹ), Melbourne City (Úc), Yokohama F. Marinos (Nhật Bản), Atletico Torque (Uruguay)…

L. Sơn/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/chuyen-the-thao/cac-ong-chu-a-rap-thay-doi-buc-tranh-toan-canh-bong-da-o-luc-dia-gia-20230211113908225.htm