Các ông chồng gọi vợ bằng gì?

Mọi người hễ nghe đến 'Sư tử Hà Đông' liền hiểu ngay đó là chỉ những bà vợ hay nổi đóa, hung hãn làm cho người chồng thất kinh, sợ hãi...

Tên gọi âu yếm

Bà vợ than với người hàng xóm:

- Chồng tôi trước đây thường âu yếm gọi tên tôi bằng những tên con vật như: "Con chim bé bỏng của anh", "Con mèo cưng yêu dấu". Vậy mà những từ ấy bây giờ đã biến mất.

- Ôi! Không phải vậy đâu. Anh ấy vẫn gọi chị bằng tên con vật đấy chứ!

- Thật không?

- Thật chứ. Mới hôm qua anh ấ còn nói với tôi: "Tôi phải về ngay không con sư tử Hà Đông nhà tôi nó gầm lên bây giờ".

******************

Nếu thế thì...

Hai vợ chồng cãi nhau trong suốt bữa ăn:

- Anh lại chê bai bữa ăn hôm nay. Anh chỉ chuyên cằn nhằn, bẻ hành bẻ tỏi, ai mà chịu được. Thế mà hồi chưa cưới, anh lại thề thốt sẵn sàng chết vì em!

- Thật à?

- Chứ sao nữa! Anh nhắc đi nhắc lại lời thề ấy hàng ngàn lần.

- Thôi được! - Người chồng thở dài và làm dấu thánh. - Nếu thế thì anh đành nuốt món thịt băm này vậy.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/xa-xi-tret/cac-ong-chong-goi-vo-bang-gi-V5lz50YMg.html