Các nước xuất khẩu dầu đồng thuận giảm sản lượng

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh do Nga dẫn đầu, được gọi là OPEC+, đã đồng ý giảm sản lượng ở mức kỷ lục để đẩy giá dầu lên trong bối cảnh đại dịch coronavirus hoành hành.

Ngành công nghiệp dầu đá phiến của Mỹ bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ dịch COVID-19

Ngành công nghiệp dầu đá phiến của Mỹ bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ dịch COVID-19

Thỏa thuận chưa từng có giữa các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ, bao gồm cả Mỹ, có thể làm giảm 20% nguồn cung dầu toàn cầu.

Các biện pháp để làm chậm sự lây lan của coronavirus đã làm tiêu tan nhu cầu về nhiên liệu và làm giảm giá dầu, khiến ngân sách của các nước sản xuất dầu căng thẳng và cản trở ngành công nghiệp dầu đá phiến của Mỹ, vốn dễ bị tổn thương hơn do chi phí sản xuất cao hơn.

OPEC +, cho biết họ đã đồng ý giảm sản lượng 9,7 triệu thùng/ngày trong tháng 5 và tháng 6, sau bốn ngày đàm phán và sau áp lực từ Tổng thống Mỹ Donald Trump đòi kìm giữ việc giảm giá, theo tin của Reuters.

Các nguồn tin từ OPEC + cho biết khối này dự kiến cắt giảm hơn 20 triệu thùng/ngày, tương đương 20% nguồn cung toàn cầu, có hiệu lực từ ngày 1/5. OPEC cũng đưa ra con số tương tự trong dự thảo tuyên bố của mình nhưng đã loại bỏ khỏi dự thảo cuối cùng.

Lần cắt giảm dầu lớn nhất từ trước đến nay lớn gấp bốn lần so với mức cắt giảm kỷ lục trước đó vào năm 2008. Các nhà sản xuất sẽ từ từ nới lỏng mức cắt giảm sau tháng 6, mặc dù việc cắt giảm sản lượng sẽ giữ nguyên cho đến tháng 4/2022.

Trong một tuyên bố từ Nhà Trắng, ông Trump hoan nghênh cam kết của Ả Rập Xê Út và Nga đưa sản lượng dầu trở lại mức phù hợp với sự ổn định của thị trường tài chính và năng lượng toàn cầu.

Trước đó trên Twitter, ông Trump viết: “Thỏa thuận dầu lớn với OPEC + đã xong. Điều này sẽ giúp giữ lại hàng trăm ngàn việc làm ngành năng lượng ở Mỹ.

Cảm ơn Tổng thống Nga Vladimir Putin và Quốc vương Ả Rập Xê Út Salman đã thúc đẩy thỏa thuận, ông Trump nói thêm: “Tôi chỉ nói với họ ... Thỏa thuận tuyệt vời cho tất cả mọi người”.

Nhu cầu dầu thế giới đã giảm khoảng một phần ba vì đại dịch coronavirus. Giá dầu tăng hơn 1 USD/ thùng trong phiên giao dịch hôm qua sau khi có thỏa thuận, nhưng lợi nhuận bị giới hạn trong bối cảnh có lo ngại rằng mức cắt giảm vẫn sẽ không đủ để cân bằng với mức sụt giảm nhu cầu do đại dịch COVID-19 gây ra.

Sản lượng cắt giảm toàn cầu sẽ bao gồm phần từ những nước không phải là thành viên, trong khi các thành viên OPEC + tự nguyện cắt giảm mạnh hơn, bên cạnh đó là cam kết mua dự trữ chiến lược từ một số quốc gia sử dụng dầu nhiều nhất thế giới.

Ba nguồn tin từ OPEC + cho biết những nước không phải là thành viên như Brazil, Canada, Indonesia, Na Uy và Mỹ sẽ cắt giảm tổng cộng 4 - 5 triệu thùng/ngày.

Trước đó, tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa nước lãnh đạo OPEC là Ả Rập Xê Út bằng thuế dầu mỏ và các biện pháp khác nếu không khắc phục được vấn đề dư nguồn cung khiến ngành công nghiệp dầu mỏ lớn nhất thế giới của Mỹ gặp khó khăn nghiêm trọng.

Anh Minh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/cac-nuoc-xuat-khau-dau-dong-thuan-giam-san-luong-1641343.tpo