Các nước và tổ chức tiếp tục viện trợ vaccine ngừa Covid-19 cho Lào

Đến nay, Chính phủ Lào đã nhận được vaccine ngừa Covid-19 do các nước, tổ chức quốc tế như Nga, Trung Quốc, COVAX hỗ trợ với tổng số hơn 1,6 triệu liều trong bối cảnh có thêm nhiều quốc gia và tổ chức cam kết viện trợ vaccine cho Lào.

Ngày 7-6, Lào tuyên bố bắt đầu tiêm mũi hai vaccine AstraZeneca cho người đã tiêm mũi một loại vaccine này.

Ngày 7-6, Lào tuyên bố bắt đầu tiêm mũi hai vaccine AstraZeneca cho người đã tiêm mũi một loại vaccine này.

Đến nay, Chính phủ Lào đã nhận được vaccine ngừa Covid-19 do các nước, tổ chức quốc tế như Nga, Trung Quốc, COVAX hỗ trợ với tổng số hơn 1,6 triệu liều trong bối cảnh có thêm nhiều quốc gia và tổ chức cam kết viện trợ vaccine cho Lào.

Năm 2021, Chính phủ Lào đặt mục tiêu tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho 50% dân số, tương đương với khoảng 3,7 triệu người.

Tính đến ngày 6-6, Lào đã tiêm mũi thứ nhất cho 686.794 trường hợp (tương đương khoảng 9,36% dân số), tiêm mũi thứ hai cho 313.402 trường hợp (tương đương 4,27% dân số). Chính phủ Lào đang chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục tổ chức tiêm vaccine cho các nhóm đối tượng để đạt mục tiêu đề ra.

Đại diện Bộ Y tế Lào cho biết, việc tiêm vaccine sẽ có hiệu quả tốt, những trường hợp được tiêm hai mũi vaccine có tỷ lệ tử vong thấp do có kháng thể chống lại dịch bệnh, mặc dù người được tiêm vaccine có thể mắc bệnh nhưng diễn biến không nặng và không tử vong. Ngược lại, những người không tiêm vaccine sẽ có nguy cơ tử vong. Vì vậy, những trường hợp đã tiêm vaccine mũi một cần tham gia tiêm đủ hai mũi vaccine theo quy định. Trước đó, Chính phủ Lào Lào tuyên bố dự kiến nguồn ngân sách 174,7 triệu USD để mua vaccine ngừa Covid-19 tiêm cho người dân.

Ngày 7-6, Pathetlao Daily (Thông tấn xã Lào) đăng bài viết “Thủ tướng Nhật Bản sẽ hỗ trợ vaccine cho Lào”, trong đó đưa tin tại hội nghị trực tuyến về cơ chế phân bổ vaccine vì sự công bằng của dự án COVAX mới đây do Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và Chủ tịch Liên minh vaccine đồng chủ trì nhằm “tăng nguồn vốn cần thiết trong việc cung ứng vaccine cho các nước đang phát triển, trong đó có Lào vào cuối năm 2021”.

Tại hội nghị, Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố hỗ trợ thêm 800 triệu USD để nâng cấp cam kết hỗ trợ của Nhật Bản lên thành một tỷ USD.

Trước đó, tại cuộc gặp với Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou ở thủ đô Vientiane, Đại sứ Australia tại Lào Paul Kelly tuyên bố Australia sẽ viện trợ một triệu liều vaccine ngừa Covid-19 và hỗ trợ về các công tác chuyên môn khác với tổng trị giá 15,2 triệu đô-la Australia cho Chính phủ Lào để phòng chống Covid-19. Việc viện trợ vaccine của Australia cho Lào lần này là việc tăng thêm từ gói viện trợ ban đầu 4,8 triệu đô-la Australia để sử dụng trong công tác giải quyết tác động, ảnh hưởng của dịch Covid-19 đang tổ chức thực hiện hiện nay.

Trong khi đó, ngày 2-6, Lào đã tiếp nhận 100.620 liều vaccine Pfizer do COVAX viện trợ. Lào dự kiến tiêm cho khoảng 50.300 người cho nhóm đối tượng từ 60 tuổi trở lên và những người có bệnh nền ở các địa phương có nguy cơ lây nhiễm cao như thủ đô Vientiane, tỉnh Bokeo, Savannakhet và Champasak.

Đây là lần thứ hai COVAX viện trợ vaccine cho Lào. Hồi cuối tháng 3, COVAX đã viện trợ cho Lào 132 nghìn liều vaccine AstraZeneca. COVAX đã cam kết viện trợ cho Lào 480 nghìn liều vaccine ngừa Covid-19 trong năm nay.

Mới nhất ngày 7-6, đại diện Ban Chuyên trách quốc gia kiểm soát và giải quyết dịch Covid-19 của Lào cho biết, ngày 6-6 Lào làm xét nghiệm cho 1.873 trường hợp, phát hiện năm trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 (một trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng).

Ngày 6-6, có 914 trường hợp nhập cảnh Lào, trong đó, 706 trường hợp nhập cảnh qua cửa khẩu Lào - Thái Lan, 208 trường hợp nhập cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Wattay. Hiện trên cả nước Lào có 3.764 trường hợp đang cách ly tại 56 trung tâm theo quy định. Như vậy, từ tháng 1-2020 đến nay, Lào đã làm xét nghiệm cho 262.163 trường hợp, phát hiện 1.968 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có ba trường hợp tử vong và 1.720 trường hợp đã được ra viện.

TRẦN XUÂN SƠN - LÊ DUY TOÀN (Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/cac-nuoc-va-to-chuc-tiep-tuc-vien-tro-vaccine-ngua-covid-19-cho-lao-649631/