Các nước ủng hộ tiến trình chính trị toàn diện tại Syria

Theo Reuters và TTXVN, lãnh đạo các nước Nga, Pháp, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ đã ra tuyên bố chung sau hội nghị cấp cao bốn bên về Syria diễn ra ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong tuyên bố chung, lãnh đạo bốn nước nhất trí rằng, cuộc khủng hoảng tại Syria chỉ có thể được giải quyết bằng biện pháp chính trị - ngoại giao; đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của một lệnh ngừng bắn lâu dài tại Syria. Lãnh đạo bốn nước cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với một tiến trình chính trị toàn diện tại Syria được Liên hợp quốc dàn xếp, do người dân Syria làm chủ; phản đối mạnh mẽ việc sử dụng các vũ khí hóa học tại Syria.

* Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai thêm binh sĩ và các khí tài hạng nặng tới khu vực biên giới giáp miền bắc Syria. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ T.Erdogan tuyên bố, các lực lượng của Ankara sẽ sớm triển khai cuộc tiến công nhằm lực lượng người Kurd. Theo truyền thông Syria, khoảng 3.000 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã được triển khai ở khu vực biên giới nằm đối diện thị trấn Tal Abyadh của Syria.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/38070402-cac-nuoc-ung-ho-tien-trinh-chinh-tri-toan-dien-tai-xy-ri.html