Các nước ủng hộ thỏa thuận OPEC+

Hãng tin Mỹ CNBC dẫn lời Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư quốc gia Nga Kirill Dmitriev nhấn mạnh rằng, thỏa thuận giảm sản lượng dầu mỏ toàn cầu mà Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đối tác, còn gọi là nhóm OPEC+, vừa đạt được giúp bình ổn thị trường dầu thế giới. Theo thỏa thuận, Nga giảm sản lượng xuống mức 8,5 triệu thùng/ngày, thấp nhất kể từ năm 2003. Hiện sản lượng dầu của Nga giảm còn 11,24 triệu thùng/ngày, từ mức 11,29 triệu thùng/ngày trong tháng 3.

Hãng tin Mỹ CNBC dẫn lời Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư quốc gia Nga Kirill Dmitriev nhấn mạnh rằng, thỏa thuận giảm sản lượng dầu mỏ toàn cầu mà Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đối tác, còn gọi là nhóm OPEC+, vừa đạt được giúp bình ổn thị trường dầu thế giới. Theo thỏa thuận, Nga giảm sản lượng xuống mức 8,5 triệu thùng/ngày, thấp nhất kể từ năm 2003. Hiện sản lượng dầu của Nga giảm còn 11,24 triệu thùng/ngày, từ mức 11,29 triệu thùng/ngày trong tháng 3.

* Ngày 13-4, Bộ Dầu mỏ Nigeria khẳng định, nước này sẽ hợp tác với các nước thực thi thỏa thuận OPEC+ và ủng hộ các nỗ lực nhằm tái cân bằng thị trường dầu mỏ thế giới. Theo lộ trình, Nigeria giảm sản lượng mức 9,7 triệu thùng/ngày trong hai tháng 5 và 6 tới, giảm mức 8 triệu thùng/ngày từ tháng 7đến tháng 12; và giảm mức 6 triệu thùng/ngày từ tháng 1-2021 đến tháng 4-2022.

* Iran và Venezuela cũng tăng cường hợp tác trong khuôn khổ OPEC+. Trong cuộc điện đàm hôm 13-4 Tổng thống Iran H.Rouhani và người đồng cấp Venezuela N.Maduro khẳng định, hai nước sẽ giảm sản lượng dầu mỏ giúp duy trì ổn định giá "vàng đen". Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh, các biện pháp trừng phạt đơn phương của Mỹ nhằm vào ngành dầu mỏ của Iran và Venezuela là "không công bằng", đi ngược các nguyên tắc quốc tế.

* Trong khi đó, Iran hoan nghênh quyết định của Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) dỡ bỏ thuế quan đối với một số sản phẩm nông nghiệp của nước này, như khoai tây, hành tây, tỏi, cải bắp, lúa mì... Quyết định của EAEU được đưa ra trong bối cảnh Mỹ vẫn áp đặt các lệnh trừng phạt Iran, trong bối cảnh Tê-hê-ran phải đối phó đại dịch Covid-19.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/44083602-cac-nuoc-ung-ho-thoa-thuan-opec.html