Các nước ủng hộ Jordan duy trì an ninh và ổn định

Vụ việc nhà chức trách Jordan bắt giữ và tiến hành điều tra một số thành viên Hoàng gia và quan chức Hoàng gia liên quan đến âm mưu gây bất ổn an ninh đất nước đang thu hút sự chú ý của quốc tế.

Việc bắt giữ quan chức cấp cao và thành viên Hoàng gia là điều hiếm thấy ở Jordan. Theo Hãng Thông tấn Nhà nước Petra, một thành viên gia đình Hoàng gia và cựu quan chức Hoàng gia đã bị bắt một ngày trước đó. Trong khi đó, cựu Thái tử Hamzah bin Hussein, em cùng cha khác mẹ của Quốc vương Abdullah II, được yêu cầu dừng các hành động nhằm vào an ninh và sự ổn định của Jordan.

Tổng tham mưu trưởng Jordan, Thiếu tướng Yousef Huneiti phủ nhận các thông tin cho rằng cựu Thái tử Hamza bin Hussein bị bắt giữ.

Quốc vương Jordan Abdullah II (phải) trong đám cưới của cựu Thái tử Hamzeh (trái) năm 2012. Ảnh: AFP.

Quốc vương Jordan Abdullah II (phải) trong đám cưới của cựu Thái tử Hamzeh (trái) năm 2012. Ảnh: AFP.

Tuyên bố của quân đội Jordan được thông báo trên truyền hình nêu rõ: “Những gì đã được công bố về việc bắt giữ ông Hamza là không đúng. Tuy nhiên, cựu Thái tử được yêu cầu ngừng một số hoạt động có thể bị lợi dụng làm lung lay ổn định và an ninh của Jordan. Các cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục và sẽ được công bố rõ ràng. Tất cả các bước được thực hiện theo quy định của pháp luật và các cuộc điều tra”

Tuyên bố của quân đội Jordan được đưa ra sau khi cựu Thái tử Hamza bin Hussein cho biết ông đang bị quản thúc tại gia, đồng thời bị yêu cầu ở trong nhà và không được liên lạc với bất kỳ ai. Ông Hamza cũng tuyên bố bản thân không tham gia vào bất kỳ âm mưu nước ngoài nào.

Nhiều nước trong khu vực ngay lập tức có phản ứng trước những diễn biến tại Jordan. Trong một tuyên bố, Tổng Thư ký Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) Nayef bin Falah Al-Hajraf cho biết, GCC đứng về phía Jordan và ủng hộ mọi biện pháp nhằm duy trì ổn định và an ninh của nước này.

Trong một động thái riêng rẽ, Quốc vương Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa cũng lên tiếng ủng hộ Quốc vương Jordan Abdullah II và "các biện pháp của ông nhằm duy trì ổn định và an ninh đất nước.

Saudi Arabia, Ai Cập, Kuwait, Qatar, Yemen, Iraq... đều ra tuyên bố ủng hộ những bước đi của Quốc vương Abdullah II nhằm đảm bảo an ninh và ổn định tại quốc gia này. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đang xem xét diễn biến chặt chẽ tại Jordan, đồng thời khẳng định Quốc vương Abdullah II là một đối tác quan trọng của Mỹ và có sự ủng hộ hoàn toàn của nước này./.

Phạm Hà/VOV1 Tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/cac-nuoc-ung-ho-jordan-duy-tri-an-ninh-va-on-dinh-847961.vov