Các nước Trung Đông 'mê mẩn' vũ khí của Nga

Triển lãm hàng không Dubai đã chứng minh nhu cầu mua các loại vũ khí do Nga sản xuất ngày càng gia tăng tại Trung Đông. Doanh thu bán vũ khí của Nga cho các nước Trung Đông cũng vì thế mà đột ngột tăng mạnh.

RT cho hay, trong triển lãm hàng không Dubai diễn ra từ ngày 12 – 16/11, Nga đã cho trưng bày hàng loạt vũ khí hàng không như trực thăng tấn công Ka-52, chiến đấu cơ MiG-29M và Su-35 cùng máy bay đổ bộ đa nhiệm Be-200.

Nga còn cho ra mắt trực thăng vận tải chiến đấu Mi-35M, hệ thống phòng không tầm xa S-400 Triumph và hệ thống phòng không tầm ngắn Pantsir-S1.

Máy bay Nga trình diễn tại triển lãm hàng không Dubai.

Máy bay Nga trình diễn tại triển lãm hàng không Dubai.

Chia sẻ với kênh Russia-24, CEO của Tập đoàn xuất khẩu vũ khí quốc gia Nga Rosoboronexport, ông Aleksandr Mikheev cho biết, Nga đã ký được các thỏa thuận mua vũ khí có tổng trị giá 8 tỷ USD.

Cũng theo ông Mikheev, các nước Trung Đông hiện chiếm 20% thị trường xuất khẩu vũ khí của Nga. Trong đó, các công ty Nga đang chú trọng thu hút sự quan tâm của Bahrain, Ai Cập, Morocco, Ả Rập Xê-út, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) và Tunisia.

Hệ thống phòng không tầm xa S-400 Triumph của Nga.

Hồi tháng 10, Nga đã ký kết hàng loạt hợp đồng mua bán vũ khí với Ả Rập Xê-út. Các thỏa thuận này bao gồm việc cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-400, tên lửa chống tăng, súng phóng lựu và súng trường Kalashnikov AK-103. Hai bên còn thống nhất chuyển giao dây chuyền sản xuất Kalashnikov AK-103 tại Ả Rập Xê-út.

Ông Mikheev cho biết thêm, khả năng Bahrain sẽ là quốc gia tiếp theo đặt mua hệ thống tên lửa S-400 của Nga.

Máy bay đổ bộ đa nhiệm Be-200.

S-400 hiện là hệ thống tên lửa phòng không di động tầm xa hiện đại nhất của Nga, có khả năng mang theo 3 loại đầu đạn cũng như được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu như máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. S-400 có thể theo dõi và tấn công cùng lúc 300 mục tiêu trên độ cao 27 km.

Hồi đầu năm nay, truyền thông Nga đưa tin UAE có ý định mua một phi đội chiến đấu cơ tối tân Sukhoi Su-35 của Nga. Theo TASS, khả năng thương vụ này sẽ được ký kết vào cuối năm nay.

Trực thăng tấn công Ka-52.

Còn hiện tại, quân đội UAE đang sử dụng khoảng 700 xe chiến đấu bộ binh BMP-3 cùng các hệ thống phòng không Pantsir S1. Nga và UAE còn có kế hoạch phát triển dòng chiến đấu cơ hạng nhẹ dựa trên mẫu MiG-29.

Chiến đấu cơ đa nhiệm MiG.

Ngoài ra, hồi tháng Chín, Nga đã ký hợp đồng cung cấp 50 chiến đấu cơ MiG-29 cho Ai Cập. MiG-29 của Nga hiện phục vụ trong lực lượng quân đội của hơn 10 nước.

Hệ thống phòng không Pantsir S1.

Còn theo nhật báo Mena Defense, Algeria đã đề nghị mua 300 xe chiến đấu hỗ trợ BMPT-72 Terminator-2 để yểm trợ cho tăng chủ lực T-90SA đã mua trước đó cũng do Nga sản xuất.

Su-35 của Nga.

Hồi tháng 10, Bộ Quốc phòng Qatar cho hay Qatar và Nga đã ký kết một thỏa thuận hợp tác kỹ thuật quân sự trong việc cung cấp quân sự cũng như hệ thống phòng không từ Nga.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/cac-nuoc-trung-dong-me-man-vu-khi-cua-nga-post245218.info