Các nước Trung Đông 'gồng mình' chống dịch COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Liban ngày 9/3 đã ghi nhận thêm 9 ca nhiễm chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Như vậy tính đến nay tại Liban đã có 41 trường hợp mắc COVID-19.

Nhân viên y tế Iran điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Tehran nhằm ngăn ngừa dịch COVID-19, ngày 7/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Nhân viên y tế Iran điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Tehran nhằm ngăn ngừa dịch COVID-19, ngày 7/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Cùng ngày, Tunisia cũng thông báo về 3 ca nhiễm mới, còn Qatar cũng ghi nhận thêm 3 trường hợp mắc COVID-19. Hiện Qatar đã có tổng cộng 18 trường hợp mắc COVID-19.

Trong khi đó, nhà chức trách Kuwait thông báo nước này tiếp tục kéo dài thời gian đóng cửa các trường học cho đến ngày 26/3 tới. Động thái trên được đưa ra do có nhiều lo ngại về sự bùng phát và lây lan dịch COVID-19 ở nước này.

Trong khi đó, Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly cùng ngày đã quyết định tạm dừng tổ chức các sự kiện tập trung đông người cho đến khi có thông báo tiếp theo. Quyết định này là một phần của các biện pháp phòng chống dịch mà chính phủ Ai Cập áp dụng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Trong một phản ứng nhanh chóng theo quyết định của nội các, Bộ Văn hóa Ai Cập thông báo tạm dừng các hoạt động văn hóa và nghệ thuật có đông người tham gia cho đến khi có thông báo mới.
Theo Bộ Y tế Ai Cập, tính đến nay nước này đã ghi nhận 55 ca nhiễm SARS-CoV-2 gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Hiện đã có một trường hợp tử vong do dịch bệnh nguy hiểm này. Kể từ khi bùng phát dịch COVID-19, chính phủ Ai Cập đã thực hiện một số biện pháp phòng ngừa trong nỗ lực nhằm hạn chế sự lây lan của COVID-19. Ai Cập cũng đã nâng mức cảnh báo tại các bệnh viện, sân bay và cảng biển, cùng với việc đình chỉ các chuyến bay tới nhiều nước có dịch.

Cũng trong ngày 9/3, nhà chức trách Iraq cho hay, chính quyền Baghdad đã ban hành lệnh cấm tất cả các sự kiện tập trung đông người nơi công cộng. Chính phủ Iraq cũng kêu gọi người dân tránh đến thăm các thành phố và thánh địa linh thiêng của người Hồi giáo nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Ngoài ra, nhà chức trách Iraq cũng kêu gọi các công dân trở về từ các nước Iran, Trung Quốc, Hàn Quốc, Italy, Nhật Bản, Thái Lan, Singapore, Kuwait và Bahrain tự cách ly tại nhà trong 14 ngày.
Trong khi đó, Văn phòng Đại giáo chủ Iran cùng ngày thông báo, lãnh tụ tối cao, Đại giáo chủ Ali Khamenei đã quyết định hủy bỏ buổi diễn thuyết thường niên đánh dấu thời điểm bắt đầu năm mới theo niên lịch của nước Cộng hòa Hồi giáo này. Động thái được đưa ra trong bối cảnh dịch COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp ở Iran mà cho đến nay đã có 237 trường hợp tử vong.

Hiện các nước Trung Đông – Bắc Phi đang triển khai nhiều biện pháp phòng chống sự bùng phát dịch COVID-19 tại mỗi nước, trong đó có việc hạn chế đi lại, đóng cửa các trường học hoặc công sở cũng như cách ly các trường hợp nghi nhiễm bệnh. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang có xu hướng lây lan nhanh chóng và đã xuất hiện ở hầu khắp khu vực này.

Nhiều chuyên gia y tế cho rằng các nước trong khu vực dường như vẫn đang “loay hoay” chống dịch và thiếu các giải pháp mang tính phối hợp ở cấp khu vực để cùng đẩy lùi dịch bệnh nguy hiểm này.

Trương Anh Tuấn (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/cac-nuoc-trung-dong-gong-minh-chong-dich-covid19-20200310065215247.htm